12/05/2022 08:30 GMT+7

Những bức tranh mang sứ mệnh gieo tổ ấm cho người nghèo

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - 150 tác phẩm hội họa sẽ được trưng bày trực tuyến và rao bán để gây quỹ xây nhà cho người dân khó khăn ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Những bức tranh mang sứ mệnh gieo tổ ấm cho người nghèo - Ảnh 1.

Những tác phẩm trong triển lãm trực tuyến

Triển lãm Gieo tổ ấm 2022 diễn ra từ hôm nay 12-5 đến ngày 12-6 tại trang cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ, nhà sáng lập quỹ Gieo nhà gặt nhà

70 họa sĩ tham gia chương trình, gồm nhiều cây cọ tên tuổi như Vũ Mười, Nguyễn Lâm, Hùng Rô, Bùi Tiến Tuấn, Bùi Văn Tuất, Phạm Xuân Trung, Nguyễn Lương Sáng...

Dù Gieo tổ ấm 2022 chưa chính thức bắt đầu nhưng hiện đã có 3 tranh được bán với tổng mức giá 70 triệu đồng. Triển lãm không bắt buộc mức đóng góp của các họa sĩ nhưng đa phần đều quyên 50 - 100% trị giá tranh.

Theo dự tính của họa sĩ Ngô Trần Vũ, Gieo tổ ấm 2022 kỳ vọng đạt được 1 tỉ đồng để xây 20 căn nhà cho người nghèo. 

Theo ông Vũ, số tiền 50 triệu đồng trao cho mỗi hộ chỉ đủ chi phí cho họ làm nửa căn nhà nhưng lại là số vốn ban đầu cần thiết, nguồn động viên để họ vay mượn thêm người thân, bạn bè và xây hoàn thiện.

Những bức tranh mang sứ mệnh gieo tổ ấm cho người nghèo - Ảnh 2.

Tác phẩm Tổ ấm của họa sĩ Huỳnh Bảo

"Trải qua 4 năm kể từ khi thành lập quỹ đến nay, tôi đã được chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống những gia đình nhận hỗ trợ. Họ không chỉ có được mái nhà che nắng che mưa, thoát cái nghèo mà con cái họ lớn lên trong ngôi nhà ấy cũng thay đổi tâm thế khi bước ra với đời. 

Các em tự tin hơn và mang trong mình nhiều hoài bão. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi hạt mầm hội họa có thể gieo cuộc sống mới cho nhiều thế hệ mai sau" - ông Vũ tâm sự.

Những bức tranh mang sứ mệnh gieo tổ ấm cho người nghèo - Ảnh 3.

Chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa của quỹ Gieo nhà gặt nhà đã hoạt động 4 năm - Ảnh: NVCC

Quỹ Gieo nhà gặt nhà ra mắt năm 2018. Trải qua nhiều cuộc bán tranh, kêu gọi quyên góp, quỹ đã xây được 50 căn nhà cho người dân ở các huyện nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. Năm ngoái, quỹ cũng quyên được một khoản tiền để chi viện lương thực, thuốc men cho người dân TP.HCM trong dịch COVID-19.

Cùng thưởng lãm một số tác phẩm sẽ góp mặt trong chương trình Gieo tổ ấm 2022:

Những bức tranh mang sứ mệnh gieo tổ ấm cho người nghèo - Ảnh 4.

Tác phẩm Hương biển của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng

Những bức tranh mang sứ mệnh gieo tổ ấm cho người nghèo - Ảnh 5.

Tác phẩm Giang sơn liền một dải của họa sĩ Hùng Rô

Những bức tranh mang sứ mệnh gieo tổ ấm cho người nghèo - Ảnh 6.

Tác phẩm Ánh mắt trẻ thơ của họa sĩ Phạm Duy Quỳnh

Những bức tranh mang sứ mệnh gieo tổ ấm cho người nghèo - Ảnh 7.

Tác phẩm Trăng thu của họa sĩ Huy Lacquer

Những bức tranh mang sứ mệnh gieo tổ ấm cho người nghèo - Ảnh 8.

Tác phẩm Thoát tục của họa sĩ Tuyển Hoàng

Đấu giá tranh để Đấu giá tranh để 'gieo nhà gặt nhà'

TTO - Không dừng lại với số tiền bán tranh hơn 100 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo Quảng Nam vào tháng 5 vừa qua, họa sĩ Ngô Trần Vũ tiếp tục giới thiệu đến công chúng chương trình đấu giá "Xuôi dòng sông Thu".

MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên