21/07/2023 14:59 GMT+7

Nhóm phóng viên bị đuổi, đòi đánh ở bãi vàng trái phép

Khi nhóm phóng viên ở Quảng Nam vào một bãi vàng để ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép thì bị nhóm người đòi đánh.

Người đàn ông ở bãi vàng dùng vật dụng bằng gỗ đuổi, đòi đánh phóng viên tác nghiệp, ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép - Ảnh cắt từ clip của nhóm phóng viên

Người đàn ông ở bãi vàng dùng vật dụng bằng gỗ đuổi, đòi đánh phóng viên tác nghiệp, ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép - Ảnh cắt từ clip của nhóm phóng viên

Chiều 21-7, thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - trưởng Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam - cho biết đã chỉ đạo lực lượng xác minh vụ việc nhóm phóng viên khi tác nghiệp ở hiện trường bãi vàng trái phép bị nhóm người cản trở, đuổi, đòi đánh.

Nhóm phóng viên bị dọa đánh tại bãi vàng trái phép ở Quảng Nam

Trước đó, ngày 20-7, một nhóm phóng viên đến khu vực bãi 5A (thuộc xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) để tác nghiệp sau khi tiếp nhận phản ảnh từ người dân về tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ ở đây.

Tại đây nhóm ghi nhận một số người dân dựng lán trại, đưa máy móc vào khai thác vàng trái phép.

Đồi núi bị đào xới lấy quặng rồi được nhóm người dân đưa về điểm tập kết ở lán trại, dùng máy xay, hóa chất ngâm ủ để tuyển vàng.

Theo clip của các phóng viên này quay lại, khi họ vào khu vực này tác nghiệp thì một số người từ lán trại tiến đến dùng lời lẽ thô tục, chửi bới.

Khu vực được cho là nhóm người khai thác vàng trái phép - Ảnh cắt từ clip nhóm phóng viên

Khu vực nhóm người khai thác vàng trái phép - Ảnh cắt từ clip nhóm phóng viên

Nhóm phóng viên nói mình là nhà báo đang tác nghiệp thì bị một người đàn ông cầm vật dụng bằng gỗ, giống chiếc búa, đuổi, đòi đánh khiến họ phải bỏ chạy. 

Khu vực này nằm đối diện, cách mỏ vàng Bãi Muối của Công ty TNHH Phước Minh khoảng 400m, hiện mỏ này chưa được phép khai thác trở lại để khắc phục vấn đề môi trường.

Theo lãnh đạo xã Phước Thành, khu vực bãi 5A trước đây cấp phép cho một công ty khai thác vàng, sau đó được Công ty TNHH Phước Minh mua lại, khi giấy phép khai thác vàng hết hạn thì được trồng keo.

Lán trại được dựng lên để khai thác vàng trái phép - Ảnh: Q.V.

Lán trại được dựng lên để khai thác vàng trái phép - Ảnh: Q.V.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Văn Văn Phức - chủ tịch UBND xã Phước Thành - cho biết khu vực bãi 5A đã hết hạn giấy phép khai thác vàng, người dân vào đây khai thác vàng là trái phép. 

Khu vực này cách trụ sở xã khoảng 7km, được cơ quan chức năng xã truy quét thường xuyên. 

Thế nhưng họ vẫn làm rầm rộ. Ông Phức phân bua: "Nói thật người dân địa phương cuộc sống cực khổ nên vào đây làm kiếm tiền, thu nhập. Tôi mới nhận thông tin, trong chiều nay sẽ yêu cầu lực lượng công an đến đó để kiểm tra, xử lý triệt để, không để tái diễn tình trạng làm vàng trái phép này nữa".

Theo thượng tá Tuấn, việc kiểm tra, truy quét nạn khai thác vàng trái phép khu vực trên được công an huyện và xã làm thường xuyên. 

Qua hình ảnh, clip nhóm phóng viên quay ở khu vực trên sẽ được lực lượng công an xác minh, làm rõ.

Sập lò khai thác vàng trái phép, cử chuyên gia cứu trợ khẩn cấp 2 người mắc kẹtSập lò khai thác vàng trái phép, cử chuyên gia cứu trợ khẩn cấp 2 người mắc kẹt

TTO - Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo trung tâm cấp cứu mỏ cử chuyên gia tới Bắc Kạn để hỗ trợ và cùng lực lượng chức năng giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ sập lò khai thác vàng trái phép.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên