20/03/2024 11:43 GMT+7

Nhóm lính đánh thuê Romania xác nhận tham gia tấn công biên giới Nga

Nhóm lính đánh thuê Getica của Romania xác nhận đã tham gia tấn công biên giới nước Nga mới đây, cùng với Quân đoàn Tự do Nga, Quân đoàn Tình nguyện Nga và Tiểu đoàn Siberia.

Nhóm lính đánh thuê Getica của Romania tuyên bố đã tham gia tấn công biên giới Nga cùng với các nhóm vũ trang chống Điện Kremlin hôm 12 và 13-3 - Ảnh: VECHERNYAYA MOSKVA

Nhóm lính đánh thuê Getica của Romania tuyên bố đã tham gia tấn công biên giới Nga cùng với các nhóm vũ trang chống Điện Kremlin hôm 12 và 13-3 - Ảnh: VECHERNYAYA MOSKVA

Theo Hãng thông tấn RIA, nhóm lính đánh thuê Getica của Romania tuyên bố tham gia tấn công biên giới cùng với các nhóm vũ trang chống Điện Kremlin, gồm Quân đoàn Tự do Nga, Quân đoàn Tình nguyện Nga và Tiểu đoàn Siberia vào ngày 12 và 13-3 vừa qua. 

“Chúng tôi đã thực hiện các cuộc đột kích nhằm vào các ngôi làng ở biên giới Nga”, nhóm lính đánh thuê của Romania cho biết trong một tuyên bố và video được đăng trên Facebook.

Nhóm này cũng công bố các video họ pháo kích vào khu vực biên giới nước Nga từ phía Ukraine.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, Đài phát thanh Radio România Actualități đã đăng tải câu chuyện về nhóm lính đánh thuê Romania tham gia chiến sự ở Ukraine, trong đó có đề cập đến nhóm Getica.

Cũng theo bản tin trên, Đài Radio România Actualități cho biết nhóm Getica bao gồm cả công dân Romania và công dân Moldova.

Hãng thông tấn RIA đưa tin đêm 12-3, các nhóm vũ trang chống Điện Kremlin, trong đó có Quân đoàn Tình nguyện Nga đã pháo kích dữ dội vào các mục tiêu dân sự, và cố gắng tiến vào vùng Belgorod thuộc Nga theo ba hướng Odnorobovka, Nekhoteevka và Spodaryushino.

Đến sáng 13-3, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), Lực lượng Vệ binh Nga và quân đội nước này đã đẩy lùi thêm bốn cuộc tấn công khác của Quân đoàn Tình nguyện Nga ở khu vực Tyotkino, thuộc vùng Kursk của Nga, giáp biên giới Ukraine.

Tòa án tối cao Liên bang Nga đã liệt Quân đoàn Tình nguyện Nga, Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia vào danh sách các tổ chức khủng bố, và cấm người dân gia nhập các tổ chức này trong phạm vi lãnh thổ nước Nga.

Trả lời câu hỏi của nhà báo Dmitry Kiselyov hôm 13-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xác nhận có lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào nỗ lực tấn công khu vực biên giới của Nga.

“Ở đường biên giới, đối phương đã cố gắng tấn công, trước hết họ tấn công bằng các 'nhóm phá hoại'. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu, có nơi có đến 300 người, và trong số đó có sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Lực lượng Lực lượng 'tình nguyện Nga chiến đấu cho Ukraine' nói đã tiến sâu vào Nga

Ngày 14-3, một chỉ huy thuộc lực lượng này nói họ đã tiến sâu đến vài chục km vào lãnh thổ Nga và bắt giữ nhiều tù nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên