13/02/2014 02:45 GMT+7

Nhiều nhóm trẻ không phép giữ tới 100 trẻ

LƯU TRANG
LƯU TRANG

TT - Một trường mầm non công lập, sáu trường mầm non tư thục, ba nhóm trẻ có phép, 14 nhóm trẻ (giữ 752 trẻ) và 24 điểm giữ trẻ gia đình (với 98 trẻ) không phép là con số mà UBND P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM đưa ra trong buổi làm việc với Ban văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân TP.HCM, về công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập diễn ra sáng 12-2. Phường Tân Tạo A là địa bàn có Khu công nghiệp Tân Tạo với số lượng công nhân lưu trú đông, nhu cầu giữ con cho người lao động tăng cao trong nhiều năm trở lại đây.

Phải đóng cửa cơ sở giáo dục mầm non không đủ điều kiệnTạm thời phải duy trì điểm giữ trẻ không phép

4EtyvCpP.jpgPhóng to
Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM khảo sát hoạt động của Trường mầm non tư thục Phượng Hoàng - một trong sáu trường mầm non tư thục tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân - Ảnh: Như Hùng

Trong số các nhóm trẻ không phép, có những nhóm giữ 80, 92 em. Thậm chí có nhóm trẻ không phép giữ tới 122 em. 8/14 nhóm trẻ không phép đã bị đình chỉ hoạt động do cơ sở quá nhỏ hẹp, không có giấy chủ quyền nhà, thiếu giáo viên, bảo mẫu, cấp dưỡng, chủ nhóm chưa qua đào tạo...

Tiếp đó, tại buổi làm việc chiều 12-2, UBND Q.Bình Tân cho biết quận hiện có 125 nhóm lớp và 90 nhóm trẻ gia đình (giữ từ 1-6 trẻ) đang hoạt động không phép. Quận cũng kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp cho ngành học mầm non, tăng chế độ cho giáo viên, bảo mẫu để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên mầm non.

LƯU TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên