20/03/2024 17:18 GMT+7

Nhiều bị hại đòi Tập đoàn Tân Hoàng Minh trả tiền gốc lẫn lãi mua trái phiếu

Trình bày quan điểm tại tòa, nhiều bị hại yêu cầu Tập đoàn Tân Hoàng Minh phải thanh toán cả tiền gốc lẫn tiền lãi trong suốt thời gian họ đầu tư đến nay, vì "thời gian qua họ chịu nhiều tổn thất".

Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại tòa - Ảnh: NAM ANH

Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại tòa - Ảnh: NAM ANH

Chiều 20-3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiếp tục với phần xét hỏi.

Trong phiên tòa chiều nay, hội đồng xét xử dành thời gian cho các bị hại trình bày quan điểm, mong muốn về giải quyết bồi thường cũng như đề nghị trách nhiệm hình sự với 15 bị cáo.

Bị hại yêu cầu Tân Hoàng Minh trả tiền gốc lẫn lãi mua trái phiếu

Tại tòa, nhiều bị hại yêu cầu Tập đoàn Tân Hoàng Minh phải thanh toán cả tiền gốc lẫn tiền lãi trong suốt thời gian đầu tư đến nay.

Bị hại P.V.T. cho hay không đồng ý việc Tân Hoàng Minh khắc phục mỗi tiền gốc. Theo ông T., hợp đồng của ông là 3 tháng trả lãi một lần, nhưng chưa nhận được đồng nào thì lãnh đạo tập đoàn bị bắt.

"Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi, trong suốt 2 năm qua vì không có tiền nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi đề nghị Tân Hoàng Minh phải trả gốc lẫn tiền lãi.

Nếu chỉ trả gốc thì đó vẫn là tiền của chúng tôi, những tổn thất trong 2 năm qua chưa được tính đến, chỉ khi Tân Hoàng Minh chi trả tổn thất đó thì đó mới là khắc phục", bị hại T. nói.

Ông T. đề nghị hội đồng xét xử xem xét và có đánh giá giúp nhà đầu tư, bởi "lãi suất gửi ngân hàng 2 năm qua có lúc lên tới hơn 12%".

Trong khi đó, ông N.V.D. cho hay bản thân sống trong cảnh "gà trống nuôi con", mắt lại mù, số tiền 1 tỉ đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh là tiền bán căn nhà đang ở để nuôi con đang học đại học. "Tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại ngay tiền gốc cho cha con tôi nuôi nhau", ông D. nhấn mạnh.

Còn chị N.T.L. trình bày rằng nhu cầu của mỗi bị hại là khác nhau, có người cần lãi, có người chỉ cần tiền gốc, có người không cần gấp, nhưng có người cần cấp bách để lo cho con cái, chữa bệnh. "Do đó, đề nghị tòa xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết".

Nhiều bị hại đến tham dự phiên tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Nhiều bị hại đến tham dự phiên tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nói gì khi bị hại đòi trả lãi suất mua trái phiếu

Tại phiên tòa chiều nay, luật sư của phía bị hại cũng tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng về việc khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, có ý kiến bị hại về việc đòi trả lãi.

Bị cáo Dũng cho hay "sau khi lắng nghe ý kiến của tất cả bị hại, tôi rất xúc động, có lúc rơi nước mắt. Nhưng đây là vụ án hình sự, chúng ta tuân thủ quy định của pháp luật. Những khoản tiền lãi liên quan đến thời điểm trước khi tôi bị bắt, tôi xin chịu trách nhiệm", bị cáo nói và cho hay từ thời điểm bị bắt, bản thân sẽ tuân theo quyết định của hội đồng xét xử.

Trước phần trả lời này, luật sư đề cập đến những trường hợp khác mà phát sinh thiệt hại nhưng không nhận được tiền lãi theo hợp đồng, "bị cáo thấy có trách nhiệm gì?".

Ông Dũng cho biết mới qua hai ngày xét xử, thực sự ông chưa có nhiều suy nghĩ. Về nguyên tắc, đây là vụ án hình sự về xâm phạm sở hữu, "chắc ai cũng hiểu tôi bị bắt thì hợp đồng vô hiệu".

Bản chất tất cả số tiền đó Tân Hoàng Minh đang đưa vào kinh doanh và chưa phát sinh lợi nhuận nên tập đoàn phải thu hồi về. Cuối lời, bị cáo Dũng nói thêm rằng phía Tân Hoàng Minh đã tự nguyện trả tiền, khắc phục hậu quả.

Sau đó, luật sư đại diện cho bị hại đề nghị tòa lưu tâm đến ý kiến của bị cáo Dũng, có chính sách khoan hồng đối với Tân Hoàng Minh và các bị cáo khác.

Chiều mai 21-3, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận, viện kiểm sát trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.

Vụ Tân Hoàng Minh: Bị hại đội mưa, bế con nhỏ đến tòa ngóng chờ quyền lợiVụ Tân Hoàng Minh: Bị hại đội mưa, bế con nhỏ đến tòa ngóng chờ quyền lợi

Từ tờ mờ sáng, dù trời mưa lớn nhưng rất đông bị hại đội mưa đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để dự phiên tòa xét xử chủ tịch Tân Hoàng Minh để "nghe ngóng xem quyền lợi của bản thân được giải quyết ra sao".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên