05/09/2017 09:30 GMT+7

Nhật Bản trù tính sơ tán 60.000 công dân tại Hàn Quốc

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Tokyo đang trù liệu các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công dân nước này hiện ở Hàn Quốc.

Nhật Bản trù tính sơ tán 60.000 công dân tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trước báo giới sau thông tin về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

Theo tạp chí Nikkei của Nhật Bản, trong phiên họp ngày 4-9 với các nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói: "Có khả năng xảy ra thêm những hành vi khiêu khích khác. Chúng ta cần đặc biệt cảnh giác và làm mọi điều có thể để đảm bảo an toàn cho người dân chúng ta".

Trong số những biện pháp đang được trù liệu, chính quyền Tokyo dự kiến tổ chức cuộc sơ tán quy mô lớn cho gần 60.000 công dân Nhật hiện đang sinh sống hoặc cư trú ngắn hạn tại Hàn Quốc.

Hiện có khoảng 38.000 công dân Nhật cư trú dài hạn tại Hàn Quốc và 19.000 người Nhật khác là khách du lịch hoặc đang cư trú ngắn hạn tại nước này.

Một nguồn tin từ chính phủ Nhật cho biết: "Nếu Mỹ quyết định tấn công quân sự với Triều Tiên, chính phủ Nhật sẽ triển khai ngay kế hoạch sơ tán theo thỏa thuận của mình bất kể việc các kế hoạch của Mỹ có công khai hay không".

Theo đó Tokyo đang lên kế hoạch khẩn cấp gồm 4 cấp độ tăng dần tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình hình: cấm các hoạt động đi lại không cần thiết tới Hàn Quốc, cấm mọi dạng thức đi lại tới Hàn Quốc, kêu gọi các công dân Nhật ở Hàn Quốc sơ tán và cuối cùng hối thúc họ tìm nơi trú ẩn ngay tại chỗ.

Chẳng hạn nếu nổ ra những xung đột lác đác giữa hai miền Triều Tiên, chính quyền Tokyo sẽ cấm mọi hoạt động đi lại của công dân tới Hàn Quốc và sẽ kêu gọi công dân của mình sơ tán khỏi Hàn Quốc trên các chuyến bay thương mại.

Mặc dù Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc sẽ hỗ trợ việc đặt chỗ trước trên các chuyến bay, nhưng trong tình huống này, vai trò của chính phủ chủ yếu sẽ là cung cấp thông tin cho công dân.

Hàn Quốc tập trận tên lửa đạn đạo phản ứng Triều Tiên Hàn Quốc tập trận tên lửa đạn đạo phản ứng Triều Tiên

TTO - Phản ứng trước việc Triều Tiên tuyên bố thu nhỏ được bom nhiệt hạch (bom H), Hàn Quốc vừa triển khai đợt tập trận bằng tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên Tokyo cũng sẽ cần phối hợp với chính quyền Hàn Quốc trong tình huống công dân Nhật phải tìm nơi tránh trú ngay tại chỗ.

Nếu Bình Nhưỡng mở đợt tấn công quân sự lớn mà có thể kéo theo đó là việc các sân bay của Hàn Quốc phải đóng cửa, đại sứ quán Nhật Bản sẽ yêu cầu mọi công dân đang ở Hàn Quốc phải ở nguyên trong nhà, hoặc di chuyển tới khu vực an toàn của nước này.

Cũng theo nguồn tin từ Nhật Bản, Seoul đã đồng ý hỗ trợ công dân Nhật Bản được quyền tiếp cận các khu vực an toàn để tránh trú trong điều kiện cần thiết. Đó là các ga tàu điện ngầm, nhà thờ và các trung tâm thương mại được chọn làm nới trú ẩn khi cần.

Chính quyền Tokyo cũng đã cung cấp cho công dân của mình tại Hàn Quốc những thông tin liên quan tới khoảng 900 địa điểm tránh trú an toàn như vậy.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên