06/11/2023 14:38 GMT+7

Nhật Bản trao huân chương cao quý cho nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự vì những đóng góp cho quan hệ song phương.

Huân chương Mặt trời mọc mà Nhật Bản quyết định trao cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

Huân chương Mặt trời mọc mà Nhật Bản quyết định trao cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

Ngày 6-11, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo có hai người Việt Nam được trao Huân chương Mặt trời mọc trong đợt mùa thu năm 2023.

Trong đó, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun).

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng được trao Huân chương Mặt trời mọc, có ngôi sao vàng và bạc (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star).

Chính phủ Nhật Bản quyết định trao huân chương cho hai người trên vì những đóng góp trong việc tăng cường quan hệ và tình hữu nghị giữa Nhật Bản - Việt Nam.

Huân chương Mặt trời mọc có lịch sử gần 150 năm từ thời Nhật hoàng Minh Trị. Huân chương này chia nhiều cấp và tên gọi cùng vật phẩm đi kèm.

Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự là cấp cao nhất. Nhật Bản cũng đã trao nhiều Huân chương Mặt trời mọc các cấp cho những cá nhân Việt Nam có đóng góp đáng kể cho quan hệ song phương thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản năm 2017 - Ảnh: VGP

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản năm 2017 - Ảnh: VGP

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội từ tháng 7-2016 đến tháng 3-2021. Trong thời gian này, bà đã đón tiếp và cùng các nhà lãnh đạo cấp cao Nhật Bản trao đổi về nhiều biện pháp để thúc đẩy quan hệ hai nước.

Có thể kể ra như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tháng 3-2017.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ lịch sử lâu đời, hai dân tộc gần gũi về văn hóa, cùng chia sẻ nhiều giá trị và quan tâm chung.

Ngoài ra, trong thời gian làm Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tiếp Thủ tướng Abe Shinzo, Thủ tướng Yoshihide Suga.

Vào tháng 8-2015, khi còn là phó chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Cận cảnh Huân chương Mặt trời mọc cho ông Đoàn Xuân Hưng - Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

Cận cảnh Huân chương Mặt trời mọc cho ông Đoàn Xuân Hưng - Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

Ông Đoàn Xuân Hưng làm đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản từ năm 2011 đến 2015. Nhiệm kỳ của ông chứng kiến việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

Giao lưu nhân dân, hợp tác thương mại, kinh tế giữa hai nước cũng có biến chuyển trong giai đoạn ông Đoàn Xuân Hưng làm đại sứ. Năm 2011, ước tính có khoảng 7.000 người Việt Nam sang làm việc tại Nhật, nhưng đến năm 2015, số lao động sang Nhật đã lên mức 30.000 người/năm.

Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ vào năm 1973. Nhiều hoạt động đã được tổ chức để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nay 2023.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhận huân chương cao quý của NhậtThượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhận huân chương cao quý của Nhật

Ngày 10-5, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên