25/07/2023 18:19 GMT+7

Nhà thầu phải có cách ứng phó nếu mỏ đất đắp sụp đổ

Liên quan vụ “Mỏ đất đắp phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng”, cơ quan chức năng Đồng Nai vừa kiến nghị nhà thầu xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra sự cố.

Dự án cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi vật liệu san lấp cho cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại đồi Bình Minh có nguy cơ sạt lở - Ảnh: AN BÌNH

Dự án cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi vật liệu san lấp cho cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại đồi Bình Minh có nguy cơ sạt lở - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 25-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu mỏ đất đắp phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thực hiện các biện pháp an toàn.

Theo đó, sở kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo liên danh Vinaconex - Trung Chính (nhà thầu dự án cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi vật liệu san lấp tại đồi Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) di chuyển trang thiết bị, tài sản, người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí người cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Khẩn trương phối hợp chính quyền địa phương tổ chức họp dân, thỏa thuận với các chủ hộ đất lân cận thực hiện bạt mái, tạo ổn định. Đồng thời, có biện pháp chi tiết gửi địa phương theo dõi, giám sát.

Xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra sụp đổ, sạt lở đất ảnh hưởng đến phương tiện, thiết bị thi công, tính mạng, tài sản của công nhân lao động và người dân quanh dự án.

Khơi thông hướng tuyến tiêu thoát nước chân đồi phù hợp với hiện trạng, không được để nước chảy kéo theo bùn đất tràn ra đường giao thông, khu dân cư khi có mưa lớn.

Cơ quan chức năng Đồng Nai kiến nghị nhà thầu có phương án đảm bảo an toàn khi khai thác mỏ đất đắp tại đồi Bình Minh - Ảnh: AN BÌNH

Cơ quan chức năng Đồng Nai kiến nghị nhà thầu có phương án đảm bảo an toàn khi khai thác mỏ đất đắp tại đồi Bình Minh - Ảnh: AN BÌNH

Liên quan vụ việc, ngày 20-7, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại dự án cải tạo đất kết hợp thu hồi vật liệu san lấp tại đồi Bình Minh.

Kết quả cho thấy nhà thầu đã không tuân thủ việc thu hồi đất, cải tạo đất theo phương án đã được chấp thuận. Không phân tầng khai thác, khai thác tạo mái dốc không đúng, không thu gom đất mặt hoàn thổ.

Việc này dẫn đến nguy cơ sạt lở, đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân cũng như mất an toàn cho người và phương tiện thi công tại dự án, nhất là thời điểm mưa bão.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra mỏ đất này và phát hiện một số vi phạm như góc mái dốc, số tầng khai thác không tuân thủ theo phương án được chấp thuận.

Tại hiện trường, phía bên trái hướng từ ngoài đường cao tốc vào và các vị trí khác giáp ranh khu đất cải tạo không phân tầng khai thác, tạo vách đứng cao (góc dựng đứng 90 độ so với mặt bằng) với chiều cao 15 - 30m, không đúng phương án được chấp thuận.

Cốt kết thúc cải tạo mặt bằng có hiện tượng thấp hơn so với phương án 1,5 - 2m. Đơn vị cải tạo đất đã và đang thực hiện việc đổ đất thải từ nơi khác vào để san lấp với bề dày 1,5 - 2m. Không thực hiện thu gom lớp đất mặt, mà thực hiện hoàn thổ tại chỗ ở một số vị trí thuộc phạm vi phương án.

Mỏ đất đắp phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọngMỏ đất đắp phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Một mỏ đất nông nghiệp kết hợp thu hồi vật liệu san lấp cho cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có nhiều vi phạm gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên