27/09/2023 21:49 GMT+7

Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc làm giám khảo Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) vừa công bố những tác phẩm tham dự và những điểm nổi bật của sự kiện trong lần tổ chức thứ 36.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2023 sắp diễn ra - Ảnh: BTC

Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2023 sắp diễn ra - Ảnh: BTC

Cụ thể, Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 36 diễn ra ở Hibiya-Yurakucho-Marunouchi-Ginza thuộc thủ đô Tokyo từ ngày 23-10 đến ngày 1-11-2023.

Thành viên ban giám khảo là những nhà làm phim tên tuổi đến từ nhiều quốc gia. 

Đó là nhà làm phim Tây Ban Nha Albert Serra, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Trung Quốc Zhao Tao (vợ đạo diễn Giả Chương Kha), nhà sản xuất Việt Nam Trần Thị Bích Ngọc và nhà sản xuất Nhật Bản Kunizane Mizue. 

Chủ tịch ban giám khảo là nhà làm phim, tác giả, nhiếp ảnh gia người Đức Wim Wenders.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo nhiều cải tiến

Chủ tịch của TIFF lần thứ 36 - Ando Hiroyasu - cho biết một loạt cải tiến đang được thực hiện tại chương trình năm nay:

"Khía cạnh quan trọng nhất của liên hoan phim chính là các bộ phim. Năm nay chúng tôi sẽ tăng 25% số lượng phim được chiếu, từ 174 (năm 2022) lên 219.

Chúng tôi đang tập trung vào việc tăng cường tương tác quốc tế và dự kiến sẽ có hơn 300 khách mời, từ thành viên ban giám khảo đến đạo diễn, diễn viên và khách mời đặc biệt. 

Chúng tôi cũng mong đợi khoảng 300 người khác trong ngành điện ảnh tham dự TIFFCOM - chợ phim và truyền hình của Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Tổng cộng, số lượng khách đã tăng từ 104 (2022) lên hơn 600 (2023).

Đoàn phim Tro tàn rực rỡ từng tham dự TIFF năm 2022 - Ảnh: ĐPCC

Đoàn phim Tro tàn rực rỡ từng tham dự TIFF năm 2022 - Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra, một phần sự kiện liên quan đến Ozu Yasujiro. Vì vậy, ban tổ chức sẽ trình chiếu gần như tất cả các bộ phim của ông với sự hợp tác của Cục Lưu trữ phim quốc gia Nhật Bản. Nhiều bộ phim được chiếu ở phiên bản phục chế. Bên cạnh đó, sự kiện còn có các cuộc thảo luận và hội nghị chuyên đề liên quan đến Ozu".

Ichiyama Shozo - giám đốc chương trình của TIFF lần thứ 36 - cho biết: "Chúng tôi hài lòng vì năm nay có ba phim Trung Quốc, trong khi năm ngoái không có phim nào. 

Chúng tôi cũng đã chọn lọc các bộ phim từ Azerbaijan, Argentina, Chile, Georgia, Đức, Iran, Luxembourg, Hà Lan, Philippines, Nga, Thụy Sĩ và Mỹ". 

Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) bắt đầu từ năm 1985, không chỉ là một sự kiện quan trọng trong thế giới phim ảnh ở Nhật, mà còn ở châu Á và cả thế giới.

TIFF tìm kiếm những bộ phim xuất sắc và mang chúng đến Nhật Bản để khán giả yêu điện ảnh có thể thưởng thức, đồng thời khơi gợi cảm hứng và gặp gỡ những nhà làm phim mới.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2022: Tro tàn rực rỡ lột tả sức mạnh yêu thươngLiên hoan phim quốc tế Tokyo 2022: Tro tàn rực rỡ lột tả sức mạnh yêu thương

TTO - Là phim Việt Nam đầu tiên tranh giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF), Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lột tả tâm trạng "yêu bất chấp" của ba người phụ nữ thôn quê từng được biết qua trang viết của Nguyễn Ngọc Tư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên