13/04/2023 13:50 GMT+7

Nghi vấn sắc phong Việt Nam đang đấu giá tại Trung Quốc: Cục Di sản văn hóa chỉ đạo gấp

Cục Di sản văn hóa vừa có văn bản gấp tới năm tỉnh, thành: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương đề nghị kiểm tra thông tin nhà đấu giá Dương Minh (Trung Quốc) đang đấu giá những sắc phong được cho là của Việt Nam.

Nghi vấn sắc phong Việt Nam được đấu giá tại Trung Quốc: Cục Di sản văn hóa chỉ đạo gấp - Ảnh 1.

Sắc phong được cho là của xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ đang được Công ty đấu giá Dương Minh rao bán giá khởi điểm 2.800 nhân dân tệ - Ảnh: Yangming Auction

Cục Di sản văn hóa gửi văn bản tới sở văn hóa và thể thao, sở văn hóa, thể thao và du lịch của năm tỉnh, thành này ngày 12-4 đề nghị xác minh gấp, để kịp thời có phương án hồi hương cổ vật nếu đúng là sắc phong từ Việt Nam.

Khẩn trương xác minh tính xác thực các sắc phong đang rao bán 

Văn bản của Cục Di sản văn hóa nêu rõ, trên website của Công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh phách mại hữu hạn có đăng tải thông tin vào 9h30 ngày 22-4-2023, tại khách sạn Majesty Plaza Thượng Hải sẽ diễn ra phiên đấu giá với tên gọi Giấy cũ phồn hoa - Lịch sử văn hiến và bằng sắc trăm năm.

Hiện vật được đem đấu giá là 672 món đồ bằng giấy, trong đó có đạo sắc khả năng là hiện vật gốc, nguồn gốc của Việt Nam (các hiện vật đấu giá số thứ tự từ 2.243-2.254, bao gồm sắc phong đã có tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Về việc này, Cục Di sản văn hóa đề nghị các sở phối hợp thực hiện gấp một số việc.

Một là khẩn trương xác minh tính xác thực của các sắc phong đang rao bán trên có nguồn gốc tại các di tích, bảo tàng và các địa điểm liên quan ở địa phương hay không.

Hai là, thu thập và cung cấp thông tin pháp lý về sắc phong (bao gồm hình ảnh, kích thước, chất liệu… và các văn bản pháp lý có liên quan); các thông tin về việc mất cắp sắc phong, để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm phối hợp, làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan về giải pháp hồi hương cổ vật về di tích gốc, về bảo tàng và các địa điểm liên quan tới sắc phong.

Nhiệm vụ này, theo Cục Di sản văn hóa, là thực hiện theo nội dung công ước của UNESCO 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa mà Việt Nam tham gia.

Cục Di sản văn hóa đề nghị các địa phương này phối hợp chặt chẽ với cục trong quá trình xác minh tính xác thực của các sắc phong, xây dựng hồ sơ chứng minh nguồn gốc sắc phong từ các di tích, bảo tàng và các địa điểm liên quan ở địa phương.

Cục đề nghị các địa phương báo cáo đầy đủ gửi cục trước ngày 17-4 để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Di sản văn hóa cho biết sắc phong trên 100 tuổi đều được tính là cổ vật, được quản lý theo Luật Di sản văn hóa. Tại Việt Nam, chỉ trừ một số sắc phong thời vua Bảo Đại là chưa đủ 100 năm tuổi.

Vị đại diện cũng cho biết hiện chưa có thống kê, báo cáo về các vụ mất cắp sắc phong trên cả nước.

Nghi vấn sắc phong Việt Nam được đấu giá tại Trung Quốc: Cục Di sản văn hóa chỉ đạo gấp - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đắc Thủy - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ - cho biết sở này đã có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Thọ

Nếu là sắc phong thật của đình Quốc Tế thì đó là tài sản ăn cắp

Đại diện cho địa phương được sở hữu sắc phong được rao bán tại nhà đấu giá Dương Minh sắp tới, ông Nguyễn Đắc Thủy - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ - sáng 13-4 đã có trao đổi với báo giới.

Ông cho biết ngay khi nhận thông tin về việc đấu giá sắc phong nghi là sắc phong mà đình Quốc Tế (xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ) bị kẻ gian cậy két sắt lấy cắp ngày 21-5-2021, sở này đã có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Thủy nêu quan điểm nếu là sắc phong thật thì sở này đề xuất trước tiên phải hành động bằng con đường ngoại giao. Đó là đề nghị Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải có sự can thiệp để ngăn chặn tình trạng bán đấu giá tài sản của người Việt trên mạng.

"Nếu là hiện vật thật thì đây là tài sản ăn cắp và những người liên quan đến việc lấy cắp này là tội phạm" - ông Thủy cho hay. Và theo ông, phía nước bạn cũng cần phối hợp để xác minh nguồn gốc của sắc phong này, tại sao đến với công ty đấu giá, tìm ra thủ phạm vụ án.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online, ông Thủy cho biết trường hợp sắc phong bị mất cắp ở đình Quốc Tế năm 2021 là trường hợp mất sắc phong duy nhất ở địa phương này gần đây. Ngoài ra cũng có hiện tượng mất cổ vật, vài năm có một vụ nhỏ.

Tìm thấy 8 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời NguyễnTìm thấy 8 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn

Cần biết - Vừa qua, nhóm nghiên cứu Bảo tàng Hà Tĩnh trong quá trình khảo sát, tìm hiểu về sắc phong đã phát hiện ra 8 sắc phong chữ Hán Nôm cổ thời Nguyễn tại đền Thượng thuộc làng Vân Hải, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên