10/03/2024 18:17 GMT+7

Nga phản pháo trước tin đồn Pháp lập liên minh để gửi quân đến Ukraine

Ngay sau khi có tin đồn về việc Pháp đang thành lập liên minh gồm nước này và các quốc gia - trong đó có các nước Baltic - sẵn sàng gửi quân đến Ukraine, phía Nga đã lên tiếng phản bác tin đồn này.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné bắt tay sau cuộc họp báo tại Văn phòng Ngoại giao ở thủ đô Vilnius, Litva hôm 8-3 - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné bắt tay sau cuộc họp báo tại Văn phòng Ngoại giao ở thủ đô Vilnius, Litva hôm 8-3 - Ảnh: AFP

Hồi tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập đến khả năng điều binh sĩ phương Tây đến Ukraine.

Tuy nhiên sau đó, hầu hết các nước châu Âu, trong đó có Đức, Cộng hòa Czech và Ba Lan cho biết họ không có kế hoạch gửi binh sĩ đến Ukraine như lời ông Macron nói.

Trong khi đó, báo Politico nhận định, ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania (Litva) sẽ cởi mở hơn nhiều với ý tưởng của phía Paris.

Bởi ba quốc gia vùng Baltic là những quốc gia gần Nga và dễ bị Nga tấn công nhất nếu Matxcơva giành chiến thắng trong chiến sự Nga - Ukraine.

Pháp xây dựng liên minh để gửi quân đến Ukraine

Theo báo Politico, Pháp đang xây dựng một liên minh tập hợp các quốc gia sẵn sàng gửi quân của phương Tây đến Ukraine.

Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné đã có mặt tại Litva hôm 8-3, nơi ông gặp những người đồng cấp vùng Baltic và Ukraine để củng cố ý tưởng điều quân đội từ các nước bên ngoài đến Ukraine để hỗ trợ trong một số lĩnh vực như rà phá bom mìn.

“Nga không cần phải dạy chúng tôi cách chúng tôi nên giúp đỡ Ukraine như thế nào. Nga không có quyền điều khiển cách chúng tôi triển khai hành động hoặc đặt ra các lằn ranh đỏ”, ông Séjourné nói.

Tại cuộc gặp trên, ông Séjourné liên tục đề cập đến khả năng thực hiện các hoạt động rà phá bom mìn tại Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo, khiến việc ngăn chặn các cuộc tấn công dữ dội của Nga trở nên khó khăn hơn.

“Ukraine không yêu cầu chúng tôi gửi quân. Ukraine chỉ đang yêu cầu chúng tôi gửi đạn dược đến vào lúc này”, Ngoại trưởng Pháp nói.

Các bộ trưởng ngoại giao những nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã ca ngợi Pháp và gọi đây là “ý nghĩ sáng tạo”.

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis ca ngợi Pháp vì đưa ra các sáng kiến mang tính đột phá.

Trong khi đó, khác với phản hồi ban đầu, phía Warsaw đã thay đổi quan điểm về ý tưởng điều binh đến Ukraine của Pháp.

“Sự hiện diện của lực lượng thuộc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ukraine không phải là điều nằm ngoài sức tưởng tượng”, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski phát biểu hôm 8-3 tại Ba Lan.

Đồng thời, ông Sikorski cũng nói thêm ông đánh giá cao sáng kiến của ông Macron.

Trong khi đó, dù là nhà tài trợ quân sự lớn nhất châu Âu của Ukraine nhưng Đức có phần dè dặt khi gửi vũ khí cho Ukraine.

Nga phản pháo trước thông tin Pháp lập liên minh

Theo Hãng thông tấn RIA (Nga), ông Yury Hempel, lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại và quan hệ giữa các sắc tộc thuộc chính quyền bán đảo Crimea, gọi liên minh mới gồm Pháp và các nước sẵn sàng điều quân đến Ukraine là “hành động xâm lược”.

“Sáng kiến của Pháp là hành động gây hấn và bản thân Tổng thống Pháp Macron đang mắc một sai lầm rất nghiêm trọng trong sự nghiệp chính trị của ông ấy, điều này có thể khiến sự nghiệp chính trị của ông ấy sự đổ”, ông Hempel nói.

Ông Hempel cũng kêu gọi các chính trị gia ở châu Âu giữ vững lý trí và không bị lôi kéo vào những hành động “khiêu khích” của Paris.

Cũng theo Hãng thông tấn RIA, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto nói rằng Pháp và Ba Lan không thể thay mặt toàn khối NATO để lên tiếng về việc gửi quân đến Ukraine.

“Việc gửi quân đến Kiev đồng nghĩa với việc tiến thêm một bước đến leo thang đơn phương, xóa bỏ con đường ngoại giao giữa các nước”, ông Crosetto nói.

Báo Pháp: Paris tính đưa lính đặc nhiệm đến UkraineBáo Pháp: Paris tính đưa lính đặc nhiệm đến Ukraine

Tờ Le Monde của Pháp đưa tin Paris cân nhắc đưa một nhóm nhỏ lực lượng đặc nhiệm đến Ukraine nhằm đặt Nga vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược, hạn chế các cuộc tấn công của Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên