09/01/2024 09:11 GMT+7

Nga lần đầu tiên di tản dân ở Belgorod sát biên giới với Ukraine

Ngày 8-1, Ukraine tiếp tục tấn công vào thành phố Belgorod, buộc chính quyền Nga di tản 300 người ra xa khỏi biên giới.

Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhắm vào thành phố Belgorod (Nga) khiến đô thị này bị tàn phá nặng nề - Ảnh: AFP

Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhắm vào thành phố Belgorod (Nga) khiến đô thị này bị tàn phá nặng nề - Ảnh: AFP

Nga di tản 300 người dân Belgorod

Theo Hãng tin Reuters, ngày 8-1, các lực lượng Nga tiếp tục tố Ukraine tấn công thành phố Belgorod - đô thị nằm sát biên giới Nga - Ukraine. Đây là vùng được Ukraine xác định là nơi đóng rất nhiều cơ sở quân sự để từ đây khí tài của Nga được vận chuyển sang tấn công Ukraine.

Tình trạng nguy hiểm đã buộc ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod, ban hành lệnh di tản 300 người đến các địa phương nằm sâu trong lãnh thổ nước Nga.

Điều này đánh dấu cuộc di tản lớn nhất khỏi một thành phố lớn của Nga kể từ sau khi Matxcơva khởi động "chiến lược quân sự đặc biệt" hồi cuối tháng 2-2022.

Ông Gladkov cho biết người dân di tản sẽ được sắp xếp chỗ ở tạm tại các thị trấn xa biên giới như Stary Oskol, Gubkin và Korochansky.

"Trong hơn 24 giờ qua, chúng tôi đã nhận 1.300 yêu cầu gửi trẻ em Belgorod đến các ngôi trường ở những vùng khác", ông Gladkov cho biết.

Trong suốt gần hai năm chiến tranh với Kiev, Điện Kremlin đã cố gắng thuyết phục người dân trong nước rằng tình hình chiến sự Ukraine không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhắm vào Belgorod thời gian gần đây đang tác động không ít lên tâm lý người dân Nga.

Hôm 25-12-2023, Nga tố Ukraine tấn công làm chết 25 dân thường ở Belgorod. Ukraine chưa thừa nhận việc này, song đây là động thái được cho là để trả đũa việc Nga hằng ngày tấn công dữ dội bằng tên lửa và drone vào các thành phố của Ukraine từ ngày 29-12-2023 đến nay. 

Nga - Ukraine vẫn giao tranh dữ dội

Tên lửa được Nga phóng từ vùng Belgorod hướng về phía thành phố Kharkov hôm 7-1 - Ảnh: AFP

Tên lửa được Nga phóng từ vùng Belgorod hướng về phía thành phố Kharkov hôm 7-1 - Ảnh: AFP

Chỉ vài giờ sau khi lệnh di tản trên được ban hành, quân đội Nga tuyên bố đã hạ hai drone Ukraine nhắm vào vùng Bryansk và 10 rocket bắn vào vùng Belgorod.

"Mười mục tiêu đã bị bắn hạ khi đang trên đường tiếp cận thành phố", ông Gladkov khẳng định. Thống đốc Belgorod cũng báo cáo ba người bị thương do trúng mảnh vỡ từ số rocket trên.

Chiều ngược lại, quân đội Ukraine tố Matxcơva đã tấn công và làm bị thương ít nhất 45 người, giết chết 4 người.

Tên lửa của Nga được cho đã đánh trúng trung tâm thương mại và các tòa nhà cao tầng thuộc thành phố Kryvyi Rig, quê nhà Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tổng cộng Nga đã phóng ra 51 tên lửa trong ngày 8-1. Tuy nhiên Kiev chỉ có thể đánh chặn 18 trong số chúng. Bất chấp thành tích này, Kiev khẳng định không quân nước mình đã chiến đấu tốt.

Đến nay cả hai bên đều chưa phản hồi cáo buộc của nhau.

Ukraine tố Nga dùng tên lửa của Triều TiênUkraine tố Nga dùng tên lửa của Triều Tiên

Trợ lý tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak khẳng định Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa do Triều Tiên cung cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên