27/10/2023 10:16 GMT+7

Mỹ oanh kích 2 cơ sở của Iran ở Syria, đáp trả loạt tấn công quân nhân Mỹ ở Trung Đông

Lệnh tấn công của Washington nhắm vào lực lượng Iran và các nhóm được nước này hậu thuẫn là động thái đáp trả loạt tấn công vào quân nhân Mỹ ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong ngày 26-10 (giờ địa phương), quân đội nước này đã thực hiện các cuộc oanh kích nhằm vào hai cơ sở ở miền đông Syria - nơi hoạt động của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (một nhánh của Quân đội Iran) và các nhóm mà lực lượng này hậu thuẫn.

Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công này.

Một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên tiết lộ với Reuters rằng cuộc không kích diễn ra gần thị trấn Abu Kamal của Syria, gần biên giới với Iraq. Hai tiêm kích F-16 sử dụng đạn chính xác nhắm đến mục tiêu là các cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược của lực lượng Iran.

Đây là phản ứng của Mỹ trước hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào quân đội nước này ở Iraq và Syria trong thời gian qua. Hôm 24-10, Mỹ thông báo có 20 quân nhân bị thương trong các vụ tấn công.

"Những cuộc tấn công tự vệ này chính xác là phản ứng trước một loạt các cuộc tấn công đang diễn ra và hầu hết không thành công nhằm vào quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria, được tiến hành bởi nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn bắt đầu từ ngày 17-10", bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 26-10, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden đã có thông điệp gửi tới lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trước đó một ngày, ông Biden đã cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu Iran tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông và việc này không liên quan gì đến Israel.

Mỹ đang công khai ủng hộ cuộc chiến chống Hamas của Israel, còn Iran được cho là đã hậu thuẫn rất nhiều lực lượng chống Israel ở Trung Đông, bao gồm cả lực lượng Hamas ở Dải Gaza, nhóm Hezbollah đóng tại Lebanon và các lực lượng tại Syria, Iraq.

Mỹ cũng xác nhận có 900 binh lính đang trên đường tới Trung Đông. Tuần trước, Lầu Năm Góc tuyên bố điều thêm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn tên lửa Patriot đến khu vực nhằm tăng cường phòng thủ cho Mỹ, bảo vệ Israel và ứng phó với "sự leo thang" của Iran.

Điều gì xảy ra nếu Iran tham chiến với Hamas chống Israel?Điều gì xảy ra nếu Iran tham chiến với Hamas chống Israel?

Sau nhiều lần dọa sẽ nhảy vào xung đột Israel-Hamas, Iran tiếp tục tuyên bố Tel Aviv có thể bị đánh phủ đầu trong vài giờ tới, một kịch bản mà các chuyên gia vô cùng lo ngại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên