04/04/2022 21:42 GMT+7

Mỹ muốn loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Linda Thomas Greenfield cho biết Mỹ sẽ yêu cầu Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ, sau khi Ukraine cáo buộc binh sĩ Nga sát hại gần 300 dân thường vô tội ở Bucha.

Mỹ muốn loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-4, bà Greenfield nói việc Nga tham dự Hội đồng Nhân quyền LHQ là một sai lầm. "Chúng tôi tin rằng đã đến lúc Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu để loại Nga", đại sứ Greenfield phát biểu.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine ngày 24-2, Đại hội đồng LHQ đã thông qua hai nghị quyết chỉ trích Nga với ít nhất 140 phiếu thuận. Theo Reuters, cần 2/3 số phiếu thuận trong 193 thành viên Đại hội đồng để loại một nước khỏi hội đồng vì vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống.

"Thông điệp của tôi gửi tới 140 quốc gia đã lên tiếng là: những hình ảnh tại Bucha và sự tàn phá khắp Ukraine, đòi hỏi chúng ta hiện nay phải kết hợp lời nói cùng hành động", bà Greenfield nói trong chuyến thăm đến Romania.

Hiện tại, bà Greenfield đã đến Romania để xem cách nước này ứng phó với dòng người tị nạn từ Ukraine sang.

Phát biểu trên của đại sứ Mỹ Greenfield diễn ra sau khi người đứng đầu thị trấn Bucha, gần thủ đô Kiev (Ukraine), cáo buộc quân đội Nga đã sát hại gần 300 người dân vô tội và chôn họ trong các mộ tập thể.

Phản ứng trước các cáo buộc từ Ukraine và phương Tây, phía Nga bác bỏ có liên quan vụ dân thường chết ở Bucha.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đoạn video ở Bucha là "giả mạo" và nhấn mạnh "không một cư dân địa phương nào phải chịu hành động bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào" trong thời gian Nga kiểm soát Bucha.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý việc phương Tây đưa ra các tuyên bố lên án Nga rất nhanh sau khi Ukraine công bố các đoạn video và hình ảnh, ám chỉ có sự thông đồng.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ việc. Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về Bucha đã được triệu tập ngày 4-4 theo yêu cầu của Nga khi nước này kiên quyết bác bỏ các cáo buộc của Ukraine và phương Tây.

Anh, nước đang giữ ghế chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, thông báo cơ quan này sẽ họp vào ngày 5-4 thay vì ngày 4-4 như Nga yêu cầu.

Ông Biden kêu gọi 'phiên tòa'

Ngày 4-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi một phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh đối với những hành vi tàn bạo chống lại dân thường tại Bucha, Ukraine.

Ông Biden nói với các phóng viên rằng nên có "một phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh".


Tổng thống Ukraine phát biểu tại Grammy: Tổng thống Ukraine phát biểu tại Grammy: 'Hãy khỏa lấp sự im lặng chết chóc bằng âm nhạc'

TTO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu bất ngờ tại lễ trao giải Grammy 2022 để kêu gọi các nghệ sĩ hãy "khỏa lấp sự im lặng", mà ông gọi là "sự im lặng chết chóc", bằng âm nhạc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên