07/03/2017 11:11 GMT+7

Mỹ bắt đầu lắp đặt tên lửa THAAD tại Hàn Quốc

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Những phần đầu tiên của tên lửa phòng thủ tầm cao THAAD, bao gồm các tên lửa đánh chặn và hai xe phóng tên lửa đã đến căn cứ không quân Osan tại Hàn Quốc tối qua 6-3. 

Tên lửa đánh chặn được máy bay chiến đấu Mỹ đưa đến căn cứ không quân Osan vào tối 6-3 - Ảnh: Reuters
Tên lửa đánh chặn được máy bay chiến đấu Mỹ đưa đến căn cứ không quân Osan vào tối 6-3 - Ảnh: Reuters

Ngày 7-3, Đô đốc Mỹ tại Thái Bình Dương Harry Harris cho biết Mỹ đã bắt đầu triển khai lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Theo đô đốc Harry Harris, những phần đầu tiên của THAAD đã bắt đầu được lắp đặt.

Trong tuyên bố, đô đốc Harry Harris viết: "Việc Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích, trong đó phải kể đến việc phóng tên lửa trong ngày hôm qua (6-3), càng khẳng định sự đúng đắn trong quyết định triển khai THAAD tại Hàn Quốc".

Thông tin từ quân đội Mỹ cho biết những phần đầu tiên của THAAD, bao gồm các tên lửa đánh chặn và hai xe phóng tên lửa - đã đến căn cứ không quân Osan tại Hàn Quốc vào tối 6-3. Tờ Yonhap (Hàn Quốc) cho biết quá trình lắp đặt THAAD sẽ kéo dài từ một đến hai tháng.

Một tổ hợp THAAD bao gồm 6 xe tải phóng tên lửa, 48 tên lửa đánh chặn - lắp 8 cái lên mỗi xe tải, một radar và một trung tâm điều khiển.

Hôm qua 6-3, quyền tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn muốn nhanh chóng triển khai hệ thống THAAD.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc đóng cửa 23 cửa hàng bán lẻ của Lotte Mart. Theo Yonhap, yêu cầu đóng cửa đối với nhiều cửa hiệu của Lotte mang tính trả đũa bởi tập đoàn này đã chấp nhận đổi đất cho bên quân đội để triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Mô phỏng cơ chế hoạt động của THAAD - Ảnh: BBC
Mô phỏng cơ chế hoạt động của THAAD - Ảnh: BBC

Các chuyên gia cho biết THAAD được thiết kế để dùng tên lửa bắn rơi các tên lửa có đe dọa đến thường dân. 

THAAD là hệ thống phòng thủ dùng để bắn rơi các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung ở giai đoạn cuối của đường bay. Hệ thống sử dụng kỹ thuật bắn rơi trực tiếp, dùng năng lượng động lực phá hủy đầu đạn đối phương.

THAAD có phạm vi bắn xa 200km và đạt độ cao 150km. Mỹ đã lắp đặt hệ thống THAAD tại Guam và Hawaii.

Cơ chế hoạt động của THAAD:

1. Đối phương bắn một tên lửa

2. Hệ thống radar của THAAD phát hiện tên lửa, truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển

3. Trung tâm điều khiển THAAD ra lệnh bắn tên lửa đánh chặn

4. Tên lửa đánh chặn được bắn vào tên lửa của đối phương

5. Tên lửa của đối phương bị phá hủy trong giai đoạn cuối của đường bay

Các xe tải phóng tên lửa của THAAD có thể chứa đến 8 tên lửa đánh chặn.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên