11/07/2023 07:20 GMT+7

Một thượng nghị sĩ chặn bổ nhiệm lãnh đạo Thủy quân lục chiến Mỹ

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ hiện không có lãnh đạo được Thượng viện xác nhận. Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã ngăn cản các đề cử cho vị trí này.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa - ông Tommy Tuberville - Ảnh: THƯỢNG VIỆN MỸ

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa - ông Tommy Tuberville - Ảnh: THƯỢNG VIỆN MỸ

Ngày 10-7, đại tướng David Berger chính thức rời vai trò tư lệnh lực lượng Thủy quân lục chiến.

Việc này khiến lần đầu tiên hơn 100 năm qua vị trí này bị tạm bỏ trống. Theo Reuters, thậm chí nhiều vị trí lãnh đạo trong Bộ Tham mưu Liên quân của quân đội Mỹ cũng có thể không được bổ nhiệm trong những tháng tới với cùng một nguyên nhân. 

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa - ông Tommy Tuberville, bang Alabama, phản đối hàng trăm đề cử quân sự là vì ông cáo buộc Lầu Năm Góc sử dụng ngân sách chính phủ không đúng mục đích. Cụ thể là đồng ý trả chi phí đi lại để phá thai cho quân nhân và người phụ thuộc.

Năm ngoái, sau khi Tòa án tối cao Mỹ đảo ngược luật công nhận quyền phá thai theo hiến pháp có từ năm 1973, Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này sẽ chi trả chi phí đi lại cho các quân nhân trong trường hợp họ cần phá thai và được trả tối đa 21 ngày nghỉ.

Quân đội cho rằng do một số bang hạn chế quyền phá thai trong khi nữ quân nhân không thể chọn nơi họ đóng quân nên các khoản thanh toán này là hợp lý.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảnh báo về sự chậm trễ bổ nhiệm tại lễ chia tay tướng Berger về hưu. Ông Austin nói rằng điều này làm suy yếu sự sẵn sàng của quân đội Mỹ vì "việc chuyển giao suôn sẻ và kịp thời các vị trí lãnh đạo là trọng tâm của việc bảo vệ đất nước".

Bộ trưởng Austin cho biết ông mong Thượng viện sẽ "thực hiện trách nhiệm của mình".

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc - bà Sabrina Singh - cho biết lần cuối cùng lực lượng Thủy quân lục chiến có tư lệnh tạm quyền là ngày 1-12-1910, kéo dài đến ngày 2-2-1911.

Bà Singh nói: "Việc cản trở chưa từng có này càng kéo dài, bộ càng có nguy cơ gặp những lỗ hổng về kiến thức và chuyên môn ở các vị trí quan trọng, thường khó có ứng viên phù hợp".

Sự cản trở của thượng nghị sĩ Tuberville không thể ngăn Thượng viện, do Đảng Dân chủ chiếm đa số, bỏ phiếu ủng hộ các ứng viên được đề cử nhưng làm chậm đáng kể quá trình này.

Dự kiến sẽ có thêm nhiều chức vụ cao cấp bị bỏ trống trong những tháng tới, bao gồm tướng lãnh đạo Lục quân, đô đốc hàng đầu lãnh đạo Hải quân và chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Thủy quân lục chiến Mỹ bí mật tập đổ bộ chiếm đảo, đối phó Trung QuốcThủy quân lục chiến Mỹ bí mật tập đổ bộ chiếm đảo, đối phó Trung Quốc

TTO - Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ tuyên bố lực lượng này đang cải tiến mạnh mẽ để đối phó với các thách thức và "mối đe dọa hiện hữu lâu dài" từ Trung Quốc. Các cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo đã được tổ chức bí mật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên