02/06/2016 10:56 GMT+7

Một ngày 3 vụ tai nạn giao thông tại đảo ngọc, 4 người chết

H.TRUNG
H.TRUNG

TTO - Ngày 2-6, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết chỉ riêng trong chiều và tối 1-6 tại địa phương này đã xảy ba vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người.

Chiếc xe của Bùi Quang Công bị hư hỏng nặng sau tai nạn. - Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Chiếc xe của Bùi Quang Công bị hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo đó, vụ thứ nhất xảy ra lúc 16g tại căn nhà số 56 Lý Thường Kiệt, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Vào thời điểm trên, xe tải biển số 47C-055... đang đậu trong một tiệm tạp hóa để lấy hàng. Lúc này, anh Nguyễn Thành Lập (sinh năm 1988) thường trú tổ 21, ấp 4, xã Cửa Cạn, do không biết xe được cài số sẵn nên leo lên khởi động máy. Ngay lập tức chiếc xe lao thẳng vào cổng nhà số 56.

Nghe tiếng va chạm, bà Lê Thị Nâu (70 tuổi) đang trông cháu ngoại trong nhà chạy ra cửa xem chuyện gì xảy ra thì bị xe tải đâm vào bị thương nặng.

Theo điều tra bước đầu của công an, nguyên nhân được xác định là do Nguyễn Thành Lập không có giấy phép lái xe, không làm chủ được phương tiện.

Vụ thứ hai xảy ra lúc 18g40 tại tổ 4, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương. Xe môtô do ông Trần Văn Minh, sinh năm 1949, trú tại tổ 2, ấp Ông Lang, trực tiếp cầm lái đi theo hướng từ Cửa Cạn về Dương Đông đã va chạm vào xe môtô do Lê Tuấn Vũ, sinh năm 1991, ngụ ấp Suối Mây, xã Dương Tơ chở theo phía sau Võ Hoàng Nam, sinh năm 1995, ngụ cùng ấp, chạy hướng ngược lại.

Hậu quả làm ông Minh, Vũ và Nam tử vong.

Hiện trường xe tải tông thẳng vào nhà gây thương tích cho bà Nâu. - Ảnh: H. TRUNG
Hiện trường xe tải tông thẳng vào nhà gây thương tích cho bà Nâu. - Ảnh: H. TRUNG

Vụ thứ ba xảy ra vào lúc 22g50 trên đường Hùng Vương (đoạn khu phố 1, thị trấn Dương Đông. Lúc này, ôtô do Bùi Quang Công, sinh năm 1967, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông, cầm lái đi theo hướng từ khu phố 1 đi khu phố 5.

Đến địa điểm trên thì tông vào xe môtô do anh Doãn Tâm Hoàng Tuấn, sinh năm 1967, ngụ khu phố 7 cầm lái đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được công an xác định là do Công say rượu đi không đúng phần đường quy định.

Theo nguồn của Tuổi Trẻ, trước khi Công gây ra tai nạn làm anh Tuấn tử vong thì tại chợ đêm Bạch Đằng, sau khi nhậu say Công lái ôtô nói trên va chạm vào một số xe máy.

Sau đó, Công tiếp tục lái xe đến đoạn đường Hùng Vương thì gây tai nạn cho anh Tuấn.

H.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên