13/02/2024 23:39 GMT+7

Mỗi ngày 111 chuyến bay đến Đà Nẵng, điểm du lịch thắng lớn dịp Tết

Từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày có 111 chuyến bay đến Đà Nẵng. Khách đến các điểm du lịch tăng mạnh so với năm ngoái.

Du khách được chào đón tại sân bay Đà Nẵng khi đến thăm thành phố trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: T.DINH

Du khách được chào đón tại sân bay Đà Nẵng khi đến thăm thành phố trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: T.DINH

Ngày 13-2, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 7 ngày nghỉ Tết từ ngày 8 đến 14-2 (29 Tết đến mùng 5 Tết Nguyên đán) ước đạt 777 chuyến.

Bình quân có 111 chuyến bay đến sân bay Đà Nẵng mỗi ngày, trong đó có 58 chuyến bay nội địa và 53 chuyến bay quốc tế.

Theo tính toán của đơn vị này, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ước đạt khoảng 402.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 177.000 lượt.

Thống kê từ các cơ sở lưu trú, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết khách du lịch chủ yếu là khách lẻ, chiếm khoảng 60 - 70%, tập trung đông vào các ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết. 

So với Tết dương lịch thì lượng khách đi du lịch theo tour trong dịp Tết âm lịch tăng hơn do thời gian nghỉ dài ngày. Trong đó khách đến Đà Nẵng chủ yếu lưu trú ở các khách sạn 4-5 sao và tương đương dọc ven biển.

Lượng khách nội địa chủ yếu là du khách từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi... Khách quốc tế chủ yếu là khách Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Mỹ, Úc...

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lượng người dân và du khách tham gia trải nghiệm du ngoạn sông Hàn cũng đông đúc hơn các năm trước.

Đặc biệt là khách du xuân hai bên cầu Rồng để chụp ảnh với các linh vật.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết khách trải nghiệm du ngoạn trên sông Hàn dịp Tết ước đạt 21.000 lượt, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Hội Lữ hành TP Đà Nẵng, có nhiều nguyên nhân giúp gia tăng đáng kể lượng khách trải nghiệm du ngoạn sông Hàn. 

Trong đó phải kể đến việc TP Đà Nẵng đã có chủ trương phát triển du lịch đường sông trong thời gian vừa qua. Từ đó, tour tuyến và đội thuyền chất lượng cao được đóng mới rất nhiều.

"Đề án dòng sông ánh sáng với việc trang trí ánh sáng cho các tòa nhà dọc hai bên sông Hàn cũng như việc trang trí Tết "đậm đặc" các linh vật rồng hai bên sông Hàn, khu vực cầu Rồng cũng góp phần tạo nên điểm nhấn cho khách tới tham quan" - đại diện Hội Lữ hành TP Đà Nẵng phân tích.

Khách tham quan tại khu du lịch Bà Nà Hills trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: KIM TRẦN

Khách tham quan tại khu du lịch Bà Nà Hills trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: KIM TRẦN

Các điểm du lịch ở Đà Nẵng thắng lớn

Một số khu điểm du lịch đón lượng khách lớn trong dịp này như: khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón hơn 82.000 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ 2023; công viên Châu Á đón gần 35.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ; di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đón gần 40.000 lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ; bán đảo Sơn Trà đón hơn 70.000 lượt khách, tăng 57% so với cùng kỳ 2023; công viên nước Mikazuki đón gần 11.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ; công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 8.000 lượt khách, tăng 44% so với cùng kỳ…

Đủ loại rồng con cuồn cuộn quanh "rồng mẹ" ở Đà NẵngĐủ loại rồng con cuồn cuộn quanh rồng mẹ ở Đà Nẵng

Xung quanh cầu Rồng Đà Nẵng có đủ loại tạo hình linh vật rồng. Bầy "rồng con" chiếm số lượng lớn được đầu tư trang trí công phu thu hút du khách, dù vẫn chưa hoàn thành trang trí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên