02/11/2023 19:27 GMT+7

Mỗi năm có gần 500 thiếu niên chết vì tai nạn giao thông

Chiều 2-11, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, chuyên đề 'Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh'.

Trung tướng Lê Hồng Nam - giám đốc Công an TP.HCM - báo cáo tại TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trung tướng Lê Hồng Nam - giám đốc Công an TP.HCM - báo cáo tại TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cả nước có 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Văn Long - thứ trưởng Bộ Công an - báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh.

"Từ ngày 15-12-2022 đến ngày 14-10-2023, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh độ tuổi từ 6 - 18 tuổi là 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Trong đó có 737 vụ do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan trong vụ tai nạn giao thông, làm chết 378 người, bị thương 658 người.

Tai nạn giao thông liên quan học sinh xảy ra hết sức lo ngại khi làm gần 500 em chết mỗi năm và hơn 800 em bị thương, để lại những hậu quả nặng nề đối với cá nhân các em, gia đình và xã hội. Trong đó 10 địa phương xảy ra nhiều là TP.HCM, Gia Lai, Tiền Giang, Bình Phước, Hà Nội, Vĩnh Long, Bình Dương, Long An, An Giang, Bến Tre".

TP.HCM có 155 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, cao nhất cả nước

TP.HCM có 155 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, cao nhất cả nước

Đẩy mạnh truyền thông văn hóa giao thông học đường

Tại đầu cầu TP.HCM, trung tướng Lê Hồng Nam - giám đốc Công an TP.HCM - phát biểu: "Báo cáo đã nêu TP.HCM là một trong 10 đơn vị có số vụ tai nạn xảy ra cao nhất từ tháng 12-2022 đến 10-2023. Chỉ tính trong 10 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an TP.HCM đã tổ chức kiểm tra 1.289 tiệm nghi độ chế xe và tạm giữ nhiều phụ tùng, phương tiện".

Để nâng cao công tác đảm bảo an toàn giao thông, trung tướng Lê Hồng Nam đưa ra những phương hướng như sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.HCM về công tác phòng chống đua xe trái phép; chú trọng huy động sức mạnh của hệ thống ban ngành, đoàn thể có liên quan để giải quyết triệt để các hành vi vi phạm; làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn đối tượng, thực hiện các hành vi cũng như các địa điểm cơ sở chế, độ xe và đặc biệt là tình hình trên không gian mạng;

Duy trì lực lượng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các tuyến đường phức tạp. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa giao thông học đường, tác hại, nguy cơ có thể xảy ra;

Quản lý giáo dục từ gia đình - xã hội - nhà trường để làm tốt công tác phòng ngừa đua xe của học sinh - sinh viên ở mọi lứa tuổi. Công an các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn để nắm rõ nguyên nhân, phối hợp với các lực lượng ngăn chặn đua xe...

Không được chủ quan, lơ là

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ: “Ai có người thân là em cháu mình bị mất, bị thương vì tai nạn giao thông mới thấu hiểu”.

“Hội nghị hôm nay đã mổ xẻ được nhiều điều và điều quan trọng nhất là ý thức mỗi người. Mong các đồng chí lưu ý thêm. Đầu tiên tôi muốn nói là chúng ta không được chủ quan, lơ là… Bên cạnh đó, phải luôn có trách nhiệm của người đứng đầu và đưa nội dung này vào kiểm điểm cuối năm của một số cơ quan đơn vị bộ ngành” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Về công tác tuyên truyền, phó thủ tướng cho rằng cần ngăn chặn những thông tin xấu, xây dựng nội dung định hướng, nâng cao ý thức của mọi người.

Tai nạn giao thông ở trẻ em: 90% là học sinh THPTTai nạn giao thông ở trẻ em: 90% là học sinh THPT

TTO - Đây là thông tin được đưa ra tại lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và công bố kết quả nghiên cứu an toàn giao thông năm 2016.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên