05/10/2023 11:45 GMT+7

Mạo danh Bệnh viện Chợ Rẫy, dụ các cặp hiếm muộn đón ‘song thai rồng phượng’

Lần theo trang Facebook 'Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy', phóng viên Tuổi Trẻ Online bất ngờ được kéo sang Bệnh viện An Sinh đón 'song thai rồng phượng'.

Bác sĩ P.T.T. có mặt tại Bệnh viện An Sinh tư vấn điều trị hiếm muộn, từ nguồn bệnh nhân gọi điện thông qua trang Facebook “Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy” - Ảnh: H.L.

Bác sĩ P.T.T. có mặt tại Bệnh viện An Sinh tư vấn điều trị hiếm muộn, từ nguồn bệnh nhân gọi điện thông qua trang Facebook “Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy” - Ảnh: H.L.

Ngày 5-10, ông Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - khẳng định thời gian qua có một số cá nhân, tổ chức đang mạo danh thương hiệu của bệnh viện lôi kéo bệnh nhân. 

Mạo danh Bệnh viện Chợ Rẫy để lôi kéo bệnh nhân

Đặc biệt, gần đây xuất hiện một trang Facebook có tên "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy", dù bệnh viện chưa bao giờ điều trị hiếm muộn.

Đón "song thai rồng phượng" chỉ với 25 triệu đồng?

Chỉ sau một tháng xuất hiện, trang Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" thu hút nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến tư vấn thụ tinh ống nghiệm đón "song thai rồng phượng" với chỉ 25 triệu đồng.

Trang Facebook này khẳng định các cặp vợ chồng sẽ nhận tin vui con yêu chỉ sau hai tuần chuyển phôi, tỉ lệ thành công lên đến 86%. Đặc biệt, khi tham gia gói này, các cặp vợ chồng được trực tiếp giám đốc, trưởng khoa thăm khám lên phác đồ.

"Bệnh viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần, từ 8h đến 20h, làm cả trưa. Đặc biệt hỗ trợ một phần chi phí đi lại cho khách hàng ở xa" - trang Facebook này quảng cáo. Không chỉ thế, trên trang này còn đăng nhiều clip các cặp vợ chồng vui mừng nhận tin đậu thai hoặc chào đón "quý tử".

Giao diện và các thông tin quảng cáo trên trang Facebook “Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy” - Ảnh: T.H. chụp lại

Giao diện và các thông tin quảng cáo trên trang Facebook “Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy” - Ảnh: T.H. chụp lại

Tuy quảng cáo là điều trị hiếm muộn (Bệnh viện Chợ Rẫy), nhưng khi liên hệ theo số điện thoại trên trang Facebook này, chúng tôi được một nhân viên chỉ dẫn đến số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Thật bất ngờ, đây lại là trụ sở của Bệnh viện An Sinh. 

"Bệnh nhân sẽ được thăm khám và làm luôn tại Bệnh viện An Sinh, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ sang thăm khám" - nhân viên này giải thích, đồng thời cho hay tổ chức này vừa thành lập một đội có liên kết với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội và Bệnh viện An Sinh thăm khám, điều trị hiếm muộn cho bệnh nhân vô sinh.

"Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" là một tập đoàn IVF?

Để kiểm chứng, chúng tôi tìm đến Bệnh viện An Sinh. Dọc đường đi, nhân viên xưng ở bộ phận chăm sóc khách hàng cùng một bác sĩ tên P.T.T. liên tục gọi điện hối thúc. Họ chỉ dẫn bệnh nhân khi tới Bệnh viện An Sinh, bệnh nhân lên thẳng lầu 4, tới quầy đăng ký bốc số và đăng ký khám bác sĩ T..

Tại lầu 4 (Bệnh viện An Sinh) sáng 4-10, sau khi làm các thủ tục và đóng 400.000 đồng tiền khám, chúng tôi được dẫn vào phòng số 1 gặp bác sĩ P.T.T.. Bà này mặc áo blouse trắng có thêu tên, có con dấu riêng, ngồi sẵn ở ghế chờ.

Bà T. lý giải giá 25 triệu đồng đăng quảng cáo trên trang Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" mới chỉ là chi phí cho thủ thuật chọc hút và chuyển phôi; còn khám, xét nghiệm, thuốc kích trứng, tạo phôi và trữ phôi là một khoản riêng. 

"Cả một quá trình bình thường từ 100-130 triệu đồng/ca. Tuy nhiên còn phải tùy theo tình trạng cụ thể và quá trình điều trị mới biết như thế nào, cao có thể 200 triệu đồng/ca" - bà T. tư vấn.

Từ quảng cáo trên trang Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy", bà T. nói có nhiều cặp vợ chồng biết đến, gọi điện xin tư vấn hiếm muộn. Bà này còn mở điện thoại, trên đó có danh sách đang khám cho các bệnh nhân ở Đồng Nai và một số tỉnh nhưng chỉ một số người… "chạy nhầm qua Bệnh viện Chợ Rẫy".

Danh sách bệnh nhân hiếm muộn đăng ký tư vấn và khám bác sĩ T. thông qua trang Facebook “Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy” - Ảnh: H.L.

Danh sách bệnh nhân hiếm muộn đăng ký tư vấn và khám bác sĩ T. thông qua trang Facebook “Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy” - Ảnh: H.L.

Bà T. nói mình tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM, từng được đào tạo tại nhiều trung tâm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) lớn và mới chỉ làm việc ở Bệnh viện An Sinh "có mấy ngày". "Từ hôm làm đến giờ bệnh nhân đông quá trời đông, có ngày khám đến 5h chiều mới xong" - bà T. nói.

Theo bà này, thông tin trên trang Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" mà người bệnh đăng ký là "một tập đoàn bệnh viện IVF lớn" trên cả nước, chứ không phải là bệnh viện đa khoa như An Sinh hay Chợ Rẫy.

"Những người lớn bên trên đang nói chuyện với nhau sẽ mở một trung tâm IVF ở TP.HCM và ở các tỉnh, các vùng. Ở TP.HCM đang xây dựng tòa nhà rất lớn, rất đẹp và trang hoàng lắm" - bà T. khua tay phác họa.

Tư vấn xong cho phóng viên báo Tuổi Trẻ, bác sĩ T. rời khỏi Bệnh viện An Sinh ghé quán phở ăn sáng. Bà này khẳng định trang Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" là "một tập đoàn bệnh viện IVF lớn". Trong ảnh, bà khua tay nói: "Tập đoàn đang xây dựng tòa nhà rất lớn, rất đẹp và trang hoàng lắm" - Ảnh: H.L.

Tư vấn xong cho phóng viên báo Tuổi Trẻ, bác sĩ T. rời khỏi Bệnh viện An Sinh ghé quán phở ăn sáng. Bà này khẳng định trang Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" là "một tập đoàn bệnh viện IVF lớn". Trong ảnh, bà khua tay nói: "Tập đoàn đang xây dựng tòa nhà rất lớn, rất đẹp và trang hoàng lắm" - Ảnh: H.L.

Trên cổng thông tin khám chữa bệnh TP.HCM, bác sĩ P.T.T. được Sở Y tế TP.HCM cấp chứng chỉ hoạt động hành nghề y năm 2020, phạm vi hành nghề sản phụ khoa.

Từ ngày 1-7-2023, bác sĩ này đăng ký làm việc tại hai đơn vị, gồm Phòng khám đa khoa Đ.P (quận 11) và Bệnh viện Đa khoa V.H (quận 10). Trong đó, Phòng khám đa khoa Đ.P làm việc từ 7h-16h30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy và Bệnh viện Đa khoa V.H làm việc chủ nhật từ 6-8h (!?).

TP.HCM cảnh báo cuộc gọi mạo danh ban chỉ đạo chống dịch, bệnh viện, bác sĩ...TP.HCM cảnh báo cuộc gọi mạo danh ban chỉ đạo chống dịch, bệnh viện, bác sĩ...

TTO - Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM phức tạp, kẻ xấu đã mạo danh là 'Ban chỉ đạo chống dịch', 'bác sĩ'... để lừa đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên