04/03/2024 14:58 GMT+7

Malaysia cân nhắc mở lại cuộc điều tra chuyến bay MH370

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke Siew Fook cho biết ông sẽ cố gắng thuyết phục nội các nước này phê duyệt kế hoạch mở lại cuộc điều tra vụ chuyến bay MH370 mất tích 10 năm trước.

Gia đình các hành khách người Trung Quốc và Malaysia trên chuyến bay MH370 tại sự kiện tưởng niệm 10 năm ngày máy bay MH370 mất tích ở thành phố Subang Jaya, Malaysia hôm 3-3-2024 - Ảnh: REUTERS

Gia đình các hành khách người Trung Quốc và Malaysia trên chuyến bay MH370 tại sự kiện tưởng niệm 10 năm ngày máy bay MH370 mất tích ở thành phố Subang Jaya, Malaysia hôm 3-3-2024 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại buổi lễ do thân nhân của các nạn nhân trên chuyến bay định mệnh tổ chức trước ngày tưởng niệm 10 năm chiếc máy bay Boeing 777 mất tích, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke Siew Fook nói ông sẽ cố gắng thuyết phục nội các nước này phê duyệt cuộc tìm kiếm mới.

Báo Nikkei Asia đưa tin ngày 3-3, Chính phủ Malaysia cho biết họ sẵn sàng nối lại việc tìm kiếm chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích khi đang trên đường đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) 10 năm trước.

Giới chức Malaysia tiết lộ họ đã mời Công ty Ocean Infinity - một công ty chuyên về thám hiểm đại dương của Mỹ - thảo luận và hợp tác trong cuộc tìm kiếm mới.

“Đây là bí ẩn hàng không lớn nhất trên thế giới. Và chúng ta phải giải mã được bí ẩn này”, ông Anthony Loke nói thêm.

Chưa đầy 40 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia bất ngờ biến mất trên màn hình radar đêm 8-3-2014. Khi đó trên chiếc Boeing 777 có 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Dựa trên thông tin liên lạc qua radar và vệ tinh, nhiều chuyên gia dự đoán chiếc máy bay có thể đã chuyển hướng lệch khỏi đường bay và lao xuống phía nam Ấn Độ Dương. Vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370 đã dẫn đến một cuộc tìm kiếm quy mô quốc tế do Úc dẫn đầu.

Cuộc tìm kiếm đó đã mất gần ba năm, tiêu tốn gần 200 triệu đô la Úc (hơn 130 triệu USD) để lùng sục một khu vực có diện tích 120.000km2 tại vùng đại dương lớn nhất thế giới. Cuộc truy tìm chiếc máy bay mất tích được tuyên bố kết thúc vào tháng 1-2017 mà không tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào.

Tháng 1-2018, Công ty Ocean Infinity đã tiếp nhận hoạt động tìm kiếm chuyến bay MH370 và thực hiện rà soát thêm một khu vực rộng 112.000km2. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm năm 2018 cũng kết thúc mà không mang lại kết quả nào.

Hồi năm 2018, một nhóm các nhà điều tra quốc tế tự do do Malaysia dẫn đầu từng đưa ra kết luận rằng họ không thể xác định nguyên nhân vụ mất tích vì không tìm thấy mảnh vỡ lớn hoặc bất kỳ thông tin dữ liệu về chuyến bay này.

Thân nhân đồng loạt nộp đơn khởi kiện

Trong khi bí ẩn về nguyên nhân chuyến bay MH370 mất tích vẫn chưa được giải đáp, thân nhân của các hành khách và thành viên phi hành đoàn vẫn tiếp tục kêu gọi giới chức Malaysia cung cấp những thông tin về chuyến bay mà họ có.

"Miễn là có thông tin liên lạc thì chúng tôi có thể tránh được mọi hiểu lầm", Jiang, một trong những gia đình có người thân là hành khách trên chuyến bay MH370, đã đệ đơn kiện ở Trung Quốc đòi bồi thường về vụ máy bay mất tích.

Tính đến nay, người thân của hơn 150 hành khách có mặt trên chuyến bay đã đệ đơn yêu cầu hãng Malaysia Airlines, nhà sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce và tập đoàn bảo hiểm Allianz bồi thường, theo Hãng tin Reuters.

Các gia đình nạn nhân Trung Quốc đòi tiếp tục tìm MH370Các gia đình nạn nhân Trung Quốc đòi tiếp tục tìm MH370

Trong vụ kiện đòi bồi thường hàng triệu USD, gia đình các nạn nhân Trung Quốc trong vụ rơi máy bay MH370 kêu gọi mở cuộc tìm kiếm mới đối với vụ tai nạn gần 10 năm trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên