27/11/2023 16:48 GMT+7

Các gia đình nạn nhân Trung Quốc đòi tiếp tục tìm MH370

Trong vụ kiện đòi bồi thường hàng triệu USD, gia đình các nạn nhân Trung Quốc trong vụ rơi máy bay MH370 kêu gọi mở cuộc tìm kiếm mới đối với vụ tai nạn gần 10 năm trước.

Người thân các hành khách trên chuyến bay MH370 kêu gọi điều tra cặn kẽ vụ việc - Ảnh: AFP

Người thân các hành khách trên chuyến bay MH370 kêu gọi điều tra cặn kẽ vụ việc - Ảnh: AFP

Gần một thập kỷ đã trôi qua, phiên tòa ở Bắc Kinh ngày 27-11 đẫm nước mắt của những gia đình nạn nhân vụ rơi chuyến bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines năm 2014.

Đài CCTV cho biết hơn 40 gia đình Trung Quốc đã đệ đơn kiện Malaysia Airlines, nhà sản xuất máy bay Boeing, nhà sản xuất động cơ Rolls Royce và Tập đoàn bảo hiểm Allianz. Đài này dẫn lời luật sư Zhang Qihuai nói rằng đơn kiện của các gia đình tập trung vào việc bồi thường và tìm ra sự thật đằng sau vụ mất tích của chuyến bay MH370.

Ngày 8-3-2014, chuyến bay MH370 chở 239 hành khách, trong đó có 154 người Trung Quốc, đã biến mất trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Hoạt động tìm kiếm tung tích của MH370 do Úc dẫn đầu, cũng là hoạt động tìm kiếm lớn nhất lịch sử ngành hàng không, đã kết thúc vào tháng 1-2017.

Mở phiên điều trần bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên chuyến bay mất tích MH370

Đến nay, ngoài một số mảnh vỡ đã được vớt lên, hầu như không có dấu vết nào của chiếc máy bay được tìm thấy trong khu vực tìm kiếm rộng 120.000km2 ở Ấn Độ Dương.

Trong ngày 27-11, các gia đình nạn nhân Trung Quốc đã công bố một bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, kêu gọi một cuộc tìm kiếm mới đối với chiếc máy bay mất tích.

"Các thành viên gia đình chúng tôi hy vọng có thể tự mình tìm kiếm chuyến bay MH370... Gia đình chúng tôi sẵn sàng đầu tư tiền của hoặc hợp tác với các cá nhân và công ty có năng lực", Hãng tin AFP dẫn bức thư.

Bên ngoài tòa án, các thân nhân rơi nước mắt khi kể lại câu chuyện của người nhà, một số người cầm mảnh giấy kêu gọi "bắt đầu lại cuộc tìm kiếm".

Bà Bao Lanfang đã mất con trai, con dâu và cháu gái trong vụ rơi máy bay MH370, khẳng định bà "không quan tâm đến việc bồi thường bằng tiền".

"Điều tôi muốn là Malaysia Airlines cho tôi biết sự thật. Chuyện gì đã xảy ra với những người thân yêu của chúng tôi? Điều tôi muốn bây giờ là họ tiếp tục tìm kiếm và điều tra", người phụ nữ 71 tuổi nói.

Trung Quốc mở phiên điều trần bồi thường cho nạn nhân MH370 từ ngày 27-11 - Ảnh: AFP

Trung Quốc mở phiên điều trần bồi thường cho nạn nhân MH370 từ ngày 27-11 - Ảnh: AFP

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này coi trọng các diễn biến sau vụ MH370 và kêu gọi các bên giải quyết đúng đắn vấn đề. Bộ Giao thông vận tải Malaysia và Malaysia Airlines đều từ chối bình luận về các phiên điều trần.

Hiện chưa rõ tòa án Trung Quốc căn cứ theo thẩm quyền nào để yêu cầu bồi thường đối với các bị đơn.

CCTV đưa tin mỗi gia đình đã nộp đơn yêu cầu bồi thường dân sự từ 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD) đến 80 triệu nhân dân tệ (11,2 triệu USD), cũng như thiệt hại về mặt tinh thần từ 30 triệu nhân dân tệ (4,2 triệu USD) đến 40 triệu nhân dân tệ (5,6 triệu USD).

Trước đó, gia đình của hơn 110 hành khách khác đã đạt được thỏa thuận với các bị cáo và nhận được từ 2,5 triệu đến 3 triệu nhân dân tệ (350.000 USD đến 420.000 USD).

Giới chuyên gia: Giả thuyết mới về vị trí máy bay MH370 đáng tin cậyGiới chuyên gia: Giả thuyết mới về vị trí máy bay MH370 đáng tin cậy

TTO - Các chuyên gia hàng không đánh giá tuyên bố đã tìm thấy máy bay MH370 của kỹ sư Anh Richard Godfrey là một đột phá lớn và đáng tin cậy, cho rằng sẽ có cuộc tìm kiếm mới sau thông tin này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên