01/12/2023 13:06 GMT+7

Lý Sơn có thu phí du khách tham quan đảo trong năm 2024?

UBND huyện Lý Sơn đang tính thu phí du khách tham quan đảo bằng cách lập đề án thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa… trên địa bàn vào năm 2024. Đề án này như thế nào?

Đảo Lý Sơn là thiên đường du lịch biển, đang được Chính phủ quy hoạch thành đô thị, du lịch bền vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: BÙI THANH TRUNG

Đảo Lý Sơn là thiên đường du lịch biển, đang được Chính phủ quy hoạch thành đô thị, du lịch bền vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: BÙI THANH TRUNG

Ngày 1-12, bà Phạm Thị Hương, chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết thời gian qua huyện thực hiện lấy ý kiến thu phí du khách tham quan đảo Lý Sơn, để hoàn tất thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thu phí tham quan Lý Sơn đã có từ 4 năm trước

Việc này dựa vào nghị quyết 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành năm 2019, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên đảo Lý Sơn.

Dù nghị quyết đã ban hành, tuy nhiên phải tạm hoãn thực hiện đề án thu phí do ngành du lịch Lý Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Sau 4 năm, UBND huyện tổ chức quy trình lấy ý kiến vào đề án này để trình tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thông qua nghị quyết mới.

Theo bà Hương, việc thu phí tham quan là rất cần thiết để tạo nguồn thu cho địa phương, thực hiện trùng tu, tôn tạo và phát huy di tích, di sản.

Đề án thu phí tham quan Lý Sơn để huyện có kinh phí phục vụ du lịch tốt hơn - Ảnh: TRẦN MAI

Thu phí tham quan Lý Sơn để huyện có kinh phí phục vụ du lịch tốt hơn - Ảnh: TRẦN MAI

"Mục đích cuối cùng của thu phí vẫn là phục vụ cho du lịch, du khách đến tham quan đảo. Vậy nên nếu có thu phí du khách tham quan, toàn bộ phí sẽ phục vụ ngược lại cho du lịch", bà Hương nói.

Dự thảo đề xuất thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại đảo Lý Sơn dự kiến ở đảo Lớn là 80.000 đồng/người/lượt, đảo Bé là 20.000 đồng/người/lượt.

Việc thu phí cũng rất linh động, khách tham quan các điểm lẻ có thể mua vé theo từng cụm riêng. Trong đó, những danh thắng thuộc cụm Hang Câu, cột cờ, núi Thới Lới; thắng cảnh chùa Hang; thạch cổng Tò Vò, núi lửa Giếng Tiền có vé tham quan 20.000 đồng/cụm.

Hai điểm di tích nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa và nhà trưng bày bộ xương cá Ông ở Lăng Tân có giá vé 10.000 đồng/lượt.

Du khách là trẻ dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người dân Lý Sơn, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang làm việc, công tác tại huyện Lý Sơn và cán bộ đi công tác tại huyện Lý Sơn... sẽ miễn phí.

Một số trường hợp đặc biệt khác sẽ áp dụng giảm phí tham quan từ 30% - 50%.

Du khách có thể mua vé tham quan tổng thể Lý Sơn tại quầy vé ở cảng Bến Đình. Hoặc mua vé trực tiếp tại các điểm tham quan.

Lý Sơn là hòn đảo đang được chú ý, nhiều sự kiện du lịch diễn ra thu hút du khách trong và ngoài nước - Ảnh: TRẦN MAI

Lý Sơn là hòn đảo đang được chú ý, nhiều sự kiện du lịch diễn ra thu hút du khách trong và ngoài nước - Ảnh: TRẦN MAI

Dừng đề án thu phí tham quan Lý Sơn năm 2024

Dự kiến trong tuần này, huyện Lý Sơn sẽ hoàn thiện dự thảo đề án, lấy ý kiến người dân và sở, ngành liên quan để UBND tỉnh Quảng Ngãi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết.

Theo ước tính của huyện Lý Sơn, nếu thu phí du khách, mỗi năm huyện sẽ có nguồn thu khoảng 8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Phạm Thị Hương cho biết sẽ đề nghị dừng lấy ý kiến thu phí tham quan đảo Lý Sơn năm 2024. Lý do bà Hương đưa ra là hiện Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch Lý Sơn thành đô thị, du lịch biển. Quy hoạch 1/2000 của huyện đang được thực hiện, sắp đến sẽ có nhiều nhà đầu tư đến làm việc.

"Việc thu phí tham quan vào thời điểm này là không phù hợp. Cần tạm hoãn để phục vụ quy hoạch phát triển chung của Lý Sơn. Khi nhà đầu tư làm việc, hoàn thiện xây dựng thì huyện sẽ lập đề án căn cơ, phục vụ thu phí lâu dài để du khách chung tay với Lý Sơn xây dựng đảo đẹp hơn", bà Hương nói.

Lý Sơn thiên đường giữa biểnLý Sơn thiên đường giữa biển

Có cho mình vẻ đẹp triệu năm của núi lửa, vị kiến trúc sư thiên nhiên tài tình đã tạo ra thiên đường giữa biển khơi - Lý Sơn đảo quốc giữa sương mờ lộng lẫy với nắng gió khiến du khách đắm say.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên