14/12/2016 17:15 GMT+7

Lũ lên cao, hàng chục nghìn học sinh Quảng Nam nghỉ học

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO -  Hàng chục nghìn học sinh ở vùng lũ của tỉnh Quảng Nam được các trường chủ động cho nghỉ học.

Nước lũ dâng cao gây ngập ở huyện Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG
Nước lũ dâng cao gây ngập ở huyện Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG

 Ngày 14-12 Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết do tình hình lũ lớn chia cắt nhiều khu vực nên đã có văn bản gửi Phòng GD-ĐT ở các địa phương theo dõi tình hình mưa lũ cụ thể để chủ động cho học sinh nghỉ học nếu thấy không an toàn.

Và trong ngày, hàng chục nghìn học sinh ở vùng bị ngập lụt của tỉnh Quảng Nam đã được các trường chủ động cho nghỉ học.

Chiều cùng ngày, phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết đã có thông báo cho học sinh toàn huyện nghỉ học từ sáng 14-12 do mưa lũ làm ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện.

Có hơn 22.000 học sinh trên địa bàn nghỉ học trong ngày. Nếu ngày 15-12, nước lũ vẫn chưa rút, phòng tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Tại TP Hội An, ông Nguyễn Văn Dung - trưởng Phòng GD-ĐT cho biết do mưa lũ nên phòng đã thông báo cho hơn 3.000 học sinh các vùng thấp trũng ở các phường Cẩm Kim, Thanh Hà, Cẩm Nam, Cẩm Phô… nghỉ học từ chiều 14-12 và ngày 15-12.

Nước lũ dâng cao gây ngập ở huyện Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG
Hàng nghìn học sinh ở huyện Đại Lộc phải nghỉ học trong ngày 14-12 - Ảnh: LÊ TRUNG

Tại huyện Đại Lộc, nước lũ từ sông Vu Gia dâng cao gây ngập sâu và chia cắt nhiều khu vực. Ông Huỳnh Ngọc Ánh - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc - cho biết để chủ động ứng phó với mưa lũ, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo cho các hiệu trưởng ở các trường chủ động cho học sinh các trường nghỉ học khi lũ lên chia cắt đường sá. Có hàng nghìn học sinh ở huyện này phải nghỉ học trong ngày 14-12.

Hiện mực nước các sông ở Quảng Nam vẫn còn đang rất cao.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên