27/01/2024 14:28 GMT+7

Linh vật rồng ở Phú Yên: Con được khen oai vệ, con thì bị chê 'giống cá ngựa'

Linh vật rồng tại công viên Thanh thiếu niên ở TP Tuy Hòa được khen là đẹp, lạ; trong khi tại thị xã Sông Cầu thì bị chê "giống cá ngựa".

Hai linh vật rồng, mỗi con dài 20m được đặt tại công viên Thanh thiếu niên (đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa, tinh Phú Yên) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hai linh vật rồng, mỗi con dài 20m được đặt tại công viên Thanh thiếu niên (đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa, tinh Phú Yên) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 27-1, hàng chục công nhân của Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên vẫn đang tất bật trang trí công viên Thanh thiếu niên để kịp khai trương vào ngày 1-2 (22 tháng chạp). Hiện mọi sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng đang đổ dồn về các tạo hình linh vật Tết Giáp Thìn tại Tuy Hòa.

Ông Trần Minh Hoàng - giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên - cho biết năm nay công ty tạo hình 4 linh vật rồng đặt tại công viên Thanh thiếu niên, rồng được làm từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường như mây, tre...

Linh vật rồng tại công viên Thanh thiếu niên (đường Điện Biên Phủ, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) là linh vật có kích thước lớn nhất tại đây - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Linh vật rồng tại công viên Thanh thiếu niên (đường Điện Biên Phủ, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) là linh vật có kích thước lớn nhất tại đây - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

"Trong 4 linh vật rồng năm nay ở công viên Thanh thiếu niên, linh vật rồng ở đường Điện Biên Phủ có kích thước lớn nhất với chiều dài tổng thể khoảng 79m, cao 8,4m, mình rồng 3,2m, nặng 13 đến 15 tấn, vật liệu khung sắt nâng đỡ chắc chắn an toàn, mặt ngoài tre đan thủ công mỹ nghệ" - ông Hoàng nói.

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh những linh vật rồng tại công viên Thanh thiếu niên đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng cũng như người dân.

Tất cả linh vật rồng tại công viên Thanh thiếu niên đều được chế tác từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tất cả linh vật rồng tại công viên Thanh thiếu niên đều được chế tác từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chị Hồ Thị Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ phường 7, Tuy Hòa) cho biết những linh vật rồng tại công viên Thanh thiếu niên uốn lượn rất mềm mại, cảm giác như đang bay trên mây mà vẫn rất thần thái, oai vệ, dũng mãnh.

Công nhân đang lắp đèn LED tại phần vảy của linh vật rồng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Công nhân đang lắp đèn LED tại phần vảy của linh vật rồng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Linh vật rồng giống cá ngựa?

Trong khi đó, tại thị xã Sông Cầu, dù chưa hoàn thiện nhưng linh vật rồng đã gây chú ý với đông đảo người đi đường và cư dân mạng bởi vẻ ngoài giống con cá ngựa.

Tuy nhiên những bình luận này chỉ dừng lại ở mức "cà khịa" vui vẻ tạo tiếng cười như: "Rồng này có phun lửa không?", "Giống hai con cá ngựa", "Rồng lai cá ngựa...".

Cộng đồng mạng bàn tán vui nhộn về tạo hình rồng giống con cá ngựa ở thị xã Sông Cầu - Ảnh: NGỌC ĐƯƠNG

Cộng đồng mạng bàn tán vui nhộn về tạo hình rồng giống con cá ngựa ở thị xã Sông Cầu - Ảnh: NGỌC ĐƯƠNG

Nói về việc dân mạng chê rồng giống cá ngưạ, đại diện đơn vị thi công cho biết mục đích thiết kế để chủ yếu làm lộ phần đầu rồng, còn phần nhô ra được ví như bụng cá ngựa là lấy ý tưởng rồng ưỡn ngực vươn lên đón chào năm mới 2024, với sự tự tin thể hiện một năm mới của thị xã Sông Cầu sẽ phát triển, thịnh vượng... chứ không phải là phần bụng của rồng.

"Sẽ có hai linh vật rồng bằng xốp đứng trước hai biểu tượng song rồng nêu trên và che mất đi phần nhô ra mà người dân ví như bụng cá ngựa, từ đó tạo thành một bối cảnh hoàn chỉnh" - vị này cho hay.

Tranh luận, cười nghiêng ngả với linh vật rồng Quảng Ngãi vừa lộ phần đầuTranh luận, cười nghiêng ngả với linh vật rồng Quảng Ngãi vừa lộ phần đầu

Linh vật rồng Quảng Ngãi trang trí Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa lộ diện chiếc đầu đã khiến dân mạng cười nghiêng ngả, đa phần chê không đẹp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên