10/08/2023 22:37 GMT+7

Liên minh Tây Phi vẫn ưu tiên ngoại giao với Niger

Chưa đưa ra quyết định can thiệp quân sự với Niger, các lãnh đạo Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vẫn ưu tiên ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu vẫn khẳng định cần ưu tiên ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Niger - Ảnh: AFP

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu vẫn khẳng định cần ưu tiên ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Niger - Ảnh: AFP

Tại cuộc họp ngày 10-8, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, chủ tịch ECOWAS, nhấn mạnh các lãnh đạo Tây Phi cần thử mọi biện pháp ngoại giao, bao gồm đối thoại với các lãnh đạo quân sự Niger.

"Để tái khẳng định cam kết không ngừng của chúng tôi đối với dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc của người dân Niger, điều quan trọng là chúng ta ưu tiên đàm phán ngoại giao và đối thoại làm nền tảng cho cách tiếp cận của mình", ông Tinubu nói với các nguyên thủ quốc gia thành viên ECOWAS.

Nhà lãnh đạo Nigeria mô tả cuộc đảo chính ở Niger ngày 26-7 là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực và cần đảm bảo nước này nhanh chóng quay trở lại chế độ lãnh đạo theo hiến pháp.

ECOWAS mở cuộc họp thượng đỉnh sau khi chính quyền quân đội Niger phớt lờ hạn chót ngày 6-8 để từ bỏ quyền lực và khôi phục chính quyền tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. 

Tuần trước, các lãnh đạo quốc phòng của nhóm này đã vạch sẵn kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger để đưa ra xem xét tại cuộc họp. Tuy nhiên, đến nay quân đội Niger vẫn không tỏ dấu hiệu nhượng bộ hoặc muốn đàm phán. 

Sau khi đóng cửa không phận, bác bỏ các nỗ lực ngoại giao, chính quyền quân sự Niger ngày 10-8 công bố chính phủ mới với nhiều thành viên là tướng lĩnh quân đội dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ali Mahaman Lamine Zeine.

Trước đó, tình hình tưởng chừng lại có hy vọng khi quân đội Niger đồng ý gặp đặc phái viên của Tổng thống Nigeria kiêm Chủ tịch ECOWAS Bola Tinubu ngày 9-8.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ quan ngại về tình hình của ông Bazoum, 63 tuổi, được cho đang bị giam trong "điều kiện sống tồi tệ". 

Đài CNN cho biết ông Bazoum đang bị cách ly và chỉ được cho ăn cơm trắng, mì.

Vụ đảo chính ở Niger tác động đến thế giới như thế nào?Vụ đảo chính ở Niger tác động đến thế giới như thế nào?

Cuộc đảo chính ở Niger khiến châu Âu lo ngại về tình hình tại quốc gia Tây Phi, vốn được coi là điển hình của sự ổn định những năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên