06/12/2018 12:29 GMT+7

Lãnh đạo thành phố viếng cố tổng thống Mỹ Bush 'cha'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trưa 6-12, giám đốc Sở Ngoại vụ Lê Quang Long đại diện lãnh đạo TP.HCM đến viếng và viết sổ tang ông George H.W. Bush, tổng thống thứ 41 của Mỹ.

Lãnh đạo thành phố viếng cố tổng thống Mỹ Bush cha - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Long - giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, viết sổ tang cố tổng thống George H.W Bush - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

"Chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống George H.W. Bush góp phần hòa giải và mở đầu quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ. Tôi xin chia sẻ và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này" - ông Lê Quang Long viết.

Nhiều người cũng đã đến viếng cố tổng thống Mỹ, bao gồm tổng lãnh sự các nước, doanh nghiệp và người dân hai nước.

"Là một công dân Mỹ đã làm việc tại châu Á trong 30 năm, tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng Tổng thống Bush" - một công dân Mỹ chia sẻ.

"Tôi chưa có may mắn được gặp cố Tổng thống Bush nhưng tôi có nhiều tình cảm đặc biệt với ông. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn của nhân dân Mỹ và cũng là của người dân Việt Nam vì chúng ta luôn coi ông là một người bạn lớn" - ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nói.

Lãnh đạo thành phố viếng cố tổng thống Mỹ Bush cha - Ảnh 2.

Đoàn Sở Ngoại vụ viếng cố tổng thống George H. W. Bush - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Cựu tổng thống George H. W. Bush qua đời ngày 30-11 (giờ Mỹ), chưa đầy 8 tháng sau khi người vợ đã đồng hành cùng ông suốt 73 năm, bà Barbara Bush, tạ thế.

Tại Washington, tất cả cựu tổng thống Mỹ còn sống đều tham dự tang lễ của ông George H.W. Bush (Bush 'cha') ở nhà thờ quốc gia Washington D.C, bao gồm con trai cả của ông, tổng thống Mỹ thứ 43 George W Bush (Bush 'con').

Lãnh đạo thành phố viếng cố tổng thống Mỹ Bush cha - Ảnh 3.

Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM Kyle Michael Nunas viết sổ tang - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Chính phủ liên bang Mỹ đã được đóng cửa trong ngày 5-12, ngày diễn ra tang lễ cố tổng thống ở thủ đô Washington. Nhiều sàn giao dịch chứng khoán cũng không hoạt động.

Ngay sau buổi lễ, quan tài của ông Bush 'cha' được di về bang Texas, nơi ông sẽ được chôn cất vào ngày 6-12 trong thư viện tổng thống mang tên ông.

4 cựu tổng thống Mỹ dự tang lễ tổng thống Bush 4 cựu tổng thống Mỹ dự tang lễ tổng thống Bush 'cha'

TTO - Đương kim Tổng thống Donald Trump đến dự tang lễ cố tổng thống George H.W Bush. Ông Trump bắt tay người tiền nhiệm Barack Obama nhưng 'quên' chào hỏi ông Bill Clinton và Jimmy Carter.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên