24/05/2023 18:11 GMT+7

Lan Ngọc, Lý Hải, Thủy Tiên bị lấy hình ảnh để mạo danh lừa đảo

Ninh Dương Lan Ngọc, Lý Hải, Thủy Tiên... bức xúc khi bị lấy hình để quảng cáo lừa đảo. Chuyện không mới nhưng tại sao vẫn xảy ra liên tục và công khai?

Lan Ngọc, Lý Hải, Thủy Tiên bị lấy hình ảnh để mạo danh lừa đảo - Ảnh 1.

Lan Ngọc, Lý Hải, Quyền Linh là những nghệ sĩ bị sử dụng hình ảnh trái phép - Ảnh: NVCC

Ngày 23-5, công ty quản lý của Lan Ngọc đăng thông báo phản bác những quảng cáo về các khóa học đầu tư, khởi nghiệp với giá 350.000 đồng có sử dụng hình ảnh nữ diễn viên.

Lan Ngọc, Lý Hải bức xúc khi bị lấy hình để quảng cáo lừa đảo

Hình ảnh Lan Ngọc bị dùng trái phép

Cụ thể, phía Lan Ngọc cho biết thời gian qua, một số cá nhân và tổ chức đã đăng tải và sử dụng trái phép hình ảnh trong đoạn talkshow giữa Ninh Dương Lan Ngọc và một nhãn hàng chứng khoán trực thuộc ngân hàng quốc tế.

Họ đã cắt ghép video với mục đích kêu gọi tham gia các khóa học, lớp học đầu tư tiết kiệm cùng lời lẽ hấp dẫn như "khởi nghiệp với số vốn chỉ 350.000 đồng", "sinh lời từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng trong ngày"...

Lan Ngọc, Lý Hải, Thủy Tiên bị lấy hình ảnh để mạo danh lừa đảo - Ảnh 2.

Lan Ngọc bị lấy hình ảnh ở một talkshow để dựng video câu khách - Ảnh: NVCC

Khi phát hiện sự việc, công ty quản lý của Lan Ngọc đã liên hệ các fanpage, chủ tài khoản yêu cầu tháo gỡ video để tránh những thiệt hại về mặt hình ảnh của nữ diễn viên cũng như ảnh hưởng đến nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Tuy nhiên, đến trưa 24-5, những hình ảnh trên vẫn còn xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội.

Lan Ngọc, Lý Hải, Thủy Tiên bị lấy hình ảnh để mạo danh lừa đảo - Ảnh 3.

Bà xã Lý Hải cảnh báo khán giả hãy cẩn trọng trước những tài khoản không chính chủ - Ảnh: Facebook nhân vật

Trước đó, ngay khi tên tuổi của đạo diễn Lý Hải nóng trở lại nhờ bộ phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, chị Minh Hà - vợ của Lý Hải - bức xúc thông báo chuyện hai vợ chồng bị lập tài khoản giả để lừa đảo. 

Tài khoản giả mạo không có tick xanh chính chủ nhưng bỏ tiền chạy quảng cáo, đưa tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao.

Hồi tháng 2, MC Quyền Linh phải lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng khi bị nhiều trang, nhiều kênh ghép hình, cắt video, âm thanh để bán đủ thứ thuốc. 

Các loại thuốc là từ trị xương khớp, trị ung thư, gan thận, trĩ, hạ đường huyết cho đến hôi nách, yếu sinh lý, nhỏ mắt, tiểu đường...

"Các trang này mọc lên như nấm, xóa trang này mọc lên nhiều trang khác, bên phía Linh vẫn đang thu thập tất cả mọi bằng chứng liên quan để đưa họ ra luật pháp. 

Hành trình đưa họ ra ánh sáng cũng vô cùng phức tạp nên mọi người thông cảm cho Linh nhé", Quyền Linh viết.

Đã nhiều lần, các nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận khi bị sử dụng hình ảnh trái phép để quảng cáo lừa đảo. 

Đó là H'Hen Niê với quảng cáo thuốc hỗ trợ sinh lý nam, Trấn Thành với quảng cáo nước hoa, biên tập viên Ngọc Trinh và hoa hậu Mai Phương Thúy với quảng cáo đầu tư tài chính...

Lan Ngọc, Lý Hải, Thủy Tiên bị lấy hình ảnh để mạo danh lừa đảo - Ảnh 4.

Hoa hậu H'Hen Niê từng bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo một loại thuốc sinh lý nam không rõ nguồn gốc - Ảnh: NVCC

Quảng cáo trái phép vì sao khó xử lý?

Có thể thấy, việc nghệ sĩ bị sử dụng hình ảnh trái phép không còn là vấn đề xa lạ. Thế nhưng vấn nạn này vẫn xảy ra một cách liên tục và công khai.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng - giám đốc hãng luật Giải Phóng - nhận định thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến ý thức của người dùng mạng xã hội thấp và chế tài xử lý tuy khá đầy đủ nhưng khả năng thực thi kém.

Ngoài ra, ông Hưng khẳng định khả năng áp dụng trên thực tế thấp thì không thay đổi được ý thức người dùng mạng xã hội.

"Hai vấn đề trên tỉ lệ thuận với nhau, nên nhất thiết bên cạnh tuyên truyền cải thiện ý thức người dùng, thì cần chú trọng tăng cường lực lượng kiểm tra, xử phạt để tăng khả năng thực thi của pháp luật", ông Hưng nói.

Luật quy định như thế nào?

Theo luật sư Hưng, việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để đăng tải lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của người có hình ảnh là xâm phạm đến quyền cá nhân đối với hình ảnh và được pháp luật bảo vệ tại điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Đồng thời, theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, người có hình ảnh bị xâm phạm có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người xâm phạm hình ảnh cá nhân của mình phải thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Tại điểm e và điểm g khoản 3 điều 66 nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định rõ: "Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật;

Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác".

Trong trường hợp việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân để thu lợi bất chính hoặc với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cá nhân thì có thể làm đơn tố giác người có hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân lên cơ quan chức năng.

Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Phạt đau để nhớ mãiNghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Phạt đau để nhớ mãi

Tình trạng náo loạn nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả và người trong cuộc, Tuổi Trẻ ghi nhận thêm ý kiến của những nghệ sĩ đang làm nghề đào tạo nghệ sĩ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên