11/06/2013 11:37 GMT+7

Lần đầu Mỹ phóng tên lửa từ máy bay tàng hình

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Không quân Mỹ lần đầu tiên phóng thử một tên lửa từ máy bay tàng hình chiến đấu F-35, cho thấy loại máy bay này đã sẵn sàng chiến đấu.

2c7Iry00.jpgPhóng to
Máy bay F-35 lần đầu tiên phóng tên lửa - Ảnh: RIA

Máy bay F-35A đã phóng tên lửa AIM-120 C5 AAVI do hãng Raytheon sản xuất trong cuộc thử nghiệm ở California. “Việc phóng tên lửa chứng tỏ chúng tôi đang đạt tiến bộ về tiến gần đến khả năng phóng các tên lửa mục tiêu” - phát ngôn viên của chương trình máy bay F-35, bà Laura Siebert thuộc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10-6.

Giám đốc phụ trách phát triển vũ khí cho máy bay F-35, Charlie Wagner, miêu tả việc F-35 phóng tên lửa khi đang bay là “điểm bước ngoặt” đối với loại máy bay này, từ đó chứng tỏ khả năng chiến đấu của F-35.

Lockheed Martin đang phát triển ba phiên bản F-35 khác nhau cho các đơn vị Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch thay thế hạm đội bay đã cũ của mình bằng 2.457 máy bay F-35.

Lực lượng không quân sẽ nhận các máy bay F-35 và tổ chức huấn luyện phi công trước tháng 12-2016, trễ hơn một năm so với đơn vị lính thủy đánh bộ nhưng sớm hơn 3 năm so với hải quân.

Chi phí sản xuất một chiếc F-35 vào năm 2012 là 75 triệu USD. Tuy nhiên lạm phát có thể đẩy mức giá này lên 85 triệu USD tùy thuộc thời điểm máy bay được bàn giao cho lực lượng nào của quân đội. Một số nước đối tác trong chương trình F-35 của Mỹ như Úc, Anh, Canada, Đan Mạch… đang sản xuất linh kiện và các bộ phận cho nhiều mô hình F-35 khác nhau. F-35 cũng được nhiều nước quan tâm đặt mua, và Anh đã nhận được những chiếc F-35 đầu tiên trong đơn hàng của mình.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên