25/03/2024 21:56 GMT+7

Kremlin bác chuyện an ninh Nga ngăn chặn khủng bố kém

Người phát ngôn Điện Kremlin uyển chuyển vấn đề khi được hỏi liệu có phải các cơ quan an ninh Nga đã thất bại trong việc ngăn chặn vụ khủng bố hôm 22-3.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: AFP

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: AFP

Ít nhất 137 người thiệt mạng và 182 người bị thương khi 4 người đàn ông xông vào và xả súng, phóng hỏa phòng hòa nhạc có sức chứa hơn 6.200 người ở vùng Matxcơva hôm 22-3. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm, tuy nhiên, Nga dường như không đếm xỉa đến phát ngôn này.

Khoảnh khắc thiếu niên 15 tuổi giúp 100 người thoát hiểm vụ xả súng ở Nga - Nguồn RT - MASH

Trong cuộc họp báo ngày 25-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích việc bình luận về tuyên bố nhận trách nhiệm của IS trong khi cuộc điều tra đang diễn ra là "không phù hợp".

"Cuộc điều tra đang được tiến hành", ông Peskov nói với các phóng viên. "Cho đến nay, không có kịch bản nào được đưa ra cả", ông này nói tiếp.

Khi được hỏi liệu một cuộc tấn công chết người như vậy diễn ra ngay bên ngoài thủ đô Matxcơva có phải là một thất bại của các cơ quan đặc biệt của Nga hay không, ông Peskov đã uyển chuyển vấn đề.

"Bất hạnh thay, thế giới của chúng ta đã cho thấy không thành phố nào, không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm khỏi mối đe dọa khủng bố", ông Peskov nói và khẳng định lực lượng đặc biệt đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước Nga.

"Cuộc chiến chống khủng bố là một quá trình đang diễn ra, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế toàn diện. Nhưng hiện nay, trong giai đoạn đối đầu gay gắt nhất này, sự hợp tác đó chưa được thực hiện đầy đủ dưới bất kỳ hình thức nào", người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định.

Mỹ và một số nước phương Tây khẳng định Ukraine không liên quan đến vụ khủng bố hôm 22-3. Washington đồng thời tiết lộ đã cảnh báo Matxcơva cách đây 2 tuần về khả năng xảy ra một cuộc tấn công ở thủ đô nước Nga.

Khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh Nga có cần sự hỗ trợ từ phương Tây hay không, ông Peskov khẳng định các cơ quan đặc biệt của Nga "đang hoạt động độc lập, hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào".

Đại diện Điện Kremlin cũng từ chối bình luận về chi tiết tình báo.

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) được đánh giá là một trong những cơ quan an ninh sừng sỏ nhất thế giới khi là cơ quan kế thừa của KGB thời Liên Xô.

FSB được lãnh đạo bởi Alexander Bortnikov từ năm 2008, người đã thông báo ngắn gọn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về quá trình điều tra sau vụ tấn công.

Chuyên gia Nga: Lính đánh thuê chứ không phải IS là thủ phạm khủng bố

Trả lời Hãng thông tấn TASS ngày 25-3, ông Grigory Lukyanov, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Arab và Hồi giáo thuộc Viện Nghiên cứu phương Đông (Nga), cho rằng có rất ít dấu vết cho thấy IS là thủ phạm vụ khủng bố 22-3 vừa qua.

Theo ông này, hầu hết các hành động của IS được thực hiện bởi những kẻ đánh bom liều chết, những kẻ "chỉ đi mà không có về".

"Thực tế cho thấy những người tham gia hành động khủng bố hôm 22-3 đã cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường, nói về số tiền họ nhận được cho những gì họ đã làm", ông Lukyanov nêu lập luận.

Những điều trên cho thấy đây là lính đánh thuê chứ không phải là những người ủng hộ ý thức hệ của IS, theo ông Lukyanov. "Theo ý kiến của tôi, chúng ta đang nói về việc công cụ hóa một số nhóm cực đoan bởi tình báo của các quốc gia thù địch với Liên bang Nga", ông này nêu quan điểm.

Khủng bố xâm nhập thủ đô Nga vì an ninh lơ là?Khủng bố xâm nhập thủ đô Nga vì an ninh lơ là?

Báo Guardian dẫn lời nhiều nhân chứng sống sót tại vụ xả súng khẳng định lực lượng an ninh canh phòng nhà hát Crocus City Hall ở Nga tương đối mỏng và lơ là trong đêm 22-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên