Xe
09/04/2014 15:42 GMT+7

Toyota triệu hồi 6,39 triệu xe trên toàn cầu

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 9-4, hãng xe hơi Nhật Toyota tuyên bố triệu hồi 6,39 triệu xe hơi trên toàn thế giới để sửa chữa vì năm lỗi kỹ thuật khác nhau.

GiC16D8q.jpgPhóng to
Xe cỡ nhỏ phổ biến Yaris nằm trong các loại xe bị triệu hồi - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, Toyota cho biết các xe bị triệu hồi gồm có những nhãn hiệu như xe sedan Corolla, xe thể thao đa dụng RAV4 hay mẫu xe nhỏ Yaris. Các xe này bị những vấn đề như lỗi ghế tài xế, vấn đề về vô lăng, lỗi động cơ có thể gây hỏa hoạn…

Toyota thừa nhận đã nhận được hai khiếu nại về hỏa hoạn do lỗi động cơ. Trong số các xe bị triệu hồi có hơn 1 triệu xe ở Nhật, 2,3 triệu xe ở Bắc Mỹ, 770.000 chiếc ở châu Âu, 62.000 chiếc ở Trung Quốc…

Hồi tháng 10-2012, Toyota đã triệu hồi 7,43 triệu xe hơi trên toàn thế giới, trong đó có các nhãn hiệu phổ biến như Camry hay Corolla, vì nguy cơ hỏa hoạn. Tháng 2-2014, hãng cũng phải triệu hồi 1,9 triệu xe động cơ lai xăng - điện Prius.

Tháng trước, hãng xe hơi Nhật đã đồng ý nộp phạt 1,2 tỷ USD cho nhà chức trách Mỹ để giàn xếp cáo trạng hãng này đã cố tình che giấu lỗi xe tăng ga bất thường.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên