14/03/2024 22:12 GMT+7

Khởi tố nguyên bí thư huyện tại tỉnh Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định khởi tố nguyên bí thư Huyện ủy Lương Tài Lê Tuấn Hồng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Lê Tuấn Hồng - bí thư Huyện ủy Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh - từng bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm trong quản lý đất đai - Ảnh: BẮC NINH

Ông Lê Tuấn Hồng - bí thư Huyện ủy Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh - từng bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm trong quản lý đất đai - Ảnh: BẮC NINH

Ngày 14-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về việc điều tra mở rộng vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Vụ việc được thực hiện theo ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan công an, từ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Lê Tuấn Hồng, 58 tuổi, trú thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan chức năng xác định ông Hồng liên quan tới việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, khi còn là phó chủ tịch và chủ tịch UBND huyện Gia Bình trong giai đoạn 2011 - 2019.

Các quyết định và lệnh nêu trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh đã có thông cáo báo chí về Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 2 tháng 2-2024. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã nghe và cho ý kiến đối với 6 nội dung thuộc thẩm quyền.

Về công tác cán bộ, sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy ông Lê Tuấn Hồng - tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Lương Tài - có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Các vi phạm, khuyết điểm có từ khi ông Hồng còn giữ chức phó chủ tịch UBND huyện Gia Bình từ tháng 7-2011 đến tháng 6-2014 và khi giữ chức phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Gia Bình từ tháng 7-2014 đến tháng 8-2019.

Những việc này ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Hồng.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Tuấn Hồng bằng hình thức cảnh cáo. 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị trong tỉnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Kỷ luật bí thư huyện ở Bắc Ninh vì vi phạm trong quản lý đất đaiKỷ luật bí thư huyện ở Bắc Ninh vì vi phạm trong quản lý đất đai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thống nhất kỷ luật ông Lê Tuấn Hồng - bí thư Huyện ủy Lương Tài - vì có những vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên