15/01/2024 16:30 GMT+7

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng nghi phạm giết người, cướp tài sản ở Hóc Môn

Liên quan vụ giết người ở Hóc Môn rồi trốn xuống Long An, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm.

Nguyễn Thanh Tâm lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Thanh Tâm lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 15-1, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo đó, vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) vào ngày 6-1. Nạn nhân là chị N.T.H.C. (31 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, nhân viên quán cà phê).

Theo trung tá Nguyễn Thành Hưng - trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Tâm trước đó đã có ý định giết người, cướp tài sản tại một tiệm hớt tóc trên địa bàn huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, nghi phạm quan sát thấy không có nhiều tài sản nên chỉ hớt tóc rồi bỏ về.

Bắt tạm giam nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê bằng 40 nhát chém

Sau đó, đến ngày 6-1, nghi phạm đến xã Xuân Thới Sơn sát hại chị C. để cướp tài sản.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết Tâm đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trước khi gây án.

Trung tá Hưng thông tin Tâm gây án một mình, động cơ gây án là giết người để cướp tài sản, chứ không có động cơ nào khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng đã đến hiện trường khám nghiệm, phát hiện nạn nhân tử vong với khoảng 40 nhát chém trên người. Qua sàng lọc, công an xác định được Tâm là người gây án, tài sản bị lấy đi là xe SH Mode.

Đến 22h ngày 6-1, xác định Tâm đã chạy xuống tới ấp 7, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), bỏ xe lại và trốn vào rừng tràm.

Lực lượng chức năng bắt đầu khoanh vùng Tâm ở trong vùng rừng (rộng khoảng 50ha). Khu vực này có địa hình khó khăn, nhiều rắn rết, sình lầy, muỗi...

Ngay trong đêm 6-1, công an đã sử dụng 7 chó nghiệp vụ đi vào rừng truy bắt Tâm. Tuy nhiên do đêm tối, rừng rộng nên gặp nhiều khó khăn, lực lượng rút ra lại bìa rừng.

Ngay sau đó, các lực lượng huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an lập 40 chốt chặn bao vây xung quanh vùng rừng 50ha.

Sau 2 ngày truy bắt, hàng chục trinh sát được cử đi vào bên trong và sau đó báo về là Tâm vẫn còn trong khu rừng. Trinh sát phát hiện trái dừa tươi bị đập bể để lấy nước và cơm dừa bên trong.

"Dấu vết trái dừa bị đập còn mới. Chỉ có Tâm mới đập bể trái vì không mang dao theo", trung tá Đới Ngọc Thắng - phó trưởng Phòng PC02 - nói và cho biết trong quá trình vào rừng, 10 cán bộ, chiến sĩ bị ong vò vẽ chích.

Lực lượng công an sau đó dùng 5 xe múc, chia làm 5 mũi tiến vào sâu trong rừng. Lúc này, Tâm phát hiện xe múc đến, sợ xe cán trúng mình nên bung chạy ra ngoài thì bị công an bắt giữ.

Quá trình ẩn nấp, Tâm nằm nép người dưới lớp bùn để không bị muỗi chích, sau đó kéo cỏ khô che mặt để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Một phụ nữ nghi bị sát hại cướp tài sản ở Hóc MônMột phụ nữ nghi bị sát hại cướp tài sản ở Hóc Môn

Một phụ nữ khoảng 30 tuổi nghi bị sát hại cướp tài sản tại một ki ốt trên quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên