25/12/2023 13:13 GMT+7

Khó khôi phục vốn nhà nước tại Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam

Việc khôi phục phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đang gặp khó do chưa có quy định mua lại vốn sau khi thoái cổ phần.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hiện không còn vốn nhà nước - Ảnh: TẤN LỰC

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hiện không còn vốn nhà nước - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 25-12, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết việc khôi phục phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đang gặp khó vì chưa rõ quy định.

Được biết, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam được cổ phần hóa năm 2010. Sau cổ phần hóa, vốn nhà nước chiếm cổ phần chi phối 51% do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý.

Đến năm 2016, Tỉnh ủy Quảng Nam có chủ trương phê duyệt phương án và sau đó thoái toàn bộ vốn nhà nước tại công ty này.

Từ năm 2017 công ty trên chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, hoàn toàn không có vốn nhà nước.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi thoát vốn, Tỉnh ủy nhận thấy đây là hàng hóa thiết yếu, ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước nên cần phải khôi phục phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.

Sau đó, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thành lập tổ công tác nghiên cứu việc khôi phục phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo ông Quang, tổ đã họp nhiều phiên và có báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Quang cho biết vướng mắc hiện nay là đã có quy định thoái vốn nhà nước khỏi doanh nghiệp nhưng chưa có quy định cụ thể về việc mua lại phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau thoái vốn. Do đó, cơ quan chức năng đang rà soát, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc này.

Tuy nhiên, theo ông Quang, quan điểm của tỉnh là vẫn chỉ đạo khôi phục vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.

Không để xảy ra lợi ích nhóm khi cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nướcKhông để xảy ra lợi ích nhóm khi cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

TTO - Chính phủ yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước không để xảy ra lợi ích nhóm khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và không để xảy ra thất thoát, lãng phí khi xử lý lại, sắp xếp nhà đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên