29/03/2024 15:04 GMT+7

Khánh Hòa khai trừ 9 đảng viên vi phạm pháp luật liên quan tham nhũng, tiêu cực

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa phát hiện, xử lý kỷ luật 9 đảng viên vi phạm nghiêm trọng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Nguyễn Hải Ninh - bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa - chủ trì phiên họp - Ảnh: B.K.H.O.

Ông Nguyễn Hải Ninh - bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa - chủ trì phiên họp - Ảnh: B.K.H.O.

Ngày 29-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức phiên họp thứ 6 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hải Ninh - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo.

Theo nội dung kỳ họp, từ sau phiên họp thứ 5 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tại Khánh Hòa đã đạt được những kết quả tích cực.

Nổi bật đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện tốt các cơ chế, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là cơ chế thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Đã phát hiện, xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 9 đảng viên vi phạm pháp luật, chuyển sang cơ quan điều tra 1 vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã kịp thời chủ trương xử lý 3 vụ án, vụ việc, trong đó các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh đã giải quyết xong 2 vụ án, vụ việc. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt khá cao (82%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Khánh Hòa thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số sở, ngành còn chậm trong công tác tham mưu xử lý một số dự án chậm tiến độ theo thông báo số 256-TB/TU ngày 31-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh trong xử lý, giải quyết một số vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo chậm so với kế hoạch đề ra.

Cũng tại phiên họp thứ 6, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo với 2 vụ án, vụ việc vì đã kết thúc việc giải quyết theo quy định pháp luật.

Đoàn kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của trung ương làm việc tại Khánh HòaĐoàn kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của trung ương làm việc tại Khánh Hòa

TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý tinh thần chung của đoàn kiểm tra là chủ động, tích cực, đồng bộ, quyết liệt, nghiêm minh nhưng công tâm, không gây cản trở đến các hoạt động chung của tỉnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên