02/03/2024 11:31 GMT+7

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ ở hòn đảo Cù Lao Mái Nhà

Cù Lao Mái Nhà ở tỉnh Phú Yên là hòn đảo hoang sơ nhưng thơ mộng, cách đầm Ô Loan khoảng 4km, cách trung tâm TP Tuy Hòa chừng 30km. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác hòa mình cùng thiên nhiên thì đây là điểm bạn nên đến.

Theo nhiều người cao tuổi, đảo có tên Cù Lao Mái Nhà vì có hình dạng giống như cái mái nhà - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo nhiều người cao tuổi, đảo có tên Cù Lao Mái Nhà vì có hình dạng giống như cái mái nhà - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hòn đảo Cù Lao Mái Nhà nằm ở vùng biển thôn Phước Đồng (xã An Hải, huyện Tuy An). Đây là hòn đảo có dãy núi cao, những ghềnh đá mấp mô bên bờ cát trắng và làn nước biển trong xanh.

Những người lớn tuổi ở đây cho hay sở dĩ đảo có tên là Cù Lao Mái Nhà (dân hay gọi là Lao Mái Nhà) vì nhìn từ xa hòn đảo có hình dáng như một mái nhà.

Trên đảo hầu như không có nhà dân, chỉ có một vài hàng quán nhỏ mới mở gần đây để phục vụ du khách phượt ra đảo. Chưa được đưa vào khai thác du lịch nhiều nên đảo vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng.

Du khách có thể trải nghiệm Cù Lao Mái Nhà trong ngày hoặc cắm trại qua đêm, ngắm bình minh và hoàng hôn tại bãi trước. Còn ở bãi sau của hòn đảo này có những bãi đá lớn, vách núi đá, hang động tự nhiên, thích hợp để ngắm bình minh, chụp hình, câu cá.

Để đến đây du khách phải đi tại bến tàu xã An Hải, mỗi ngày tùy vào nhu cầu và tình hình thời tiết sẽ có từ 5 - 6 chuyến khởi hành từ đất liền ra đảo, thời gian chỉ khoảng 20 phút.

Anh Huỳnh Minh Khoa (27 tuổi, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Long) cho biết đây là lần thứ hai anh cùng các bạn ra đảo Cù Lao Mái Nhà.

"Lần trở lại này tôi thấy đảo vẫn giữ được nét đặc trưng vốn có. Tuy hoạt động du lịch đang bắt đầu phát triển hơn nhưng đảo vẫn còn hoang sơ và quyến rũ" - anh Khoa chia sẻ.

Còn chị Lê Huyền Anh (32 tuổi, du khách TP.HCM) thích thú nói: "Thật là tuyệt vời, chưa bao giờ tôi lại nghĩ ở vùng đất nắng gió như Phú Yên lại có một hòn đảo xinh đẹp và thơ mộng như thế này, nơi đây thật sự quá bình yên, mộc mạc. Tôi đã trekking lên đỉnh núi đá cao nhất tại Cù Lao Mái Nhà và đã chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp thiên nhiên của hòn đảo".

Sẽ quy hoạch phát triển du lịch ở Cù Lao Mái Nhà

Ông Nguyễn Văn Hoàng - phó chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết trong thời gian tới huyện sẽ tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung phát triển du lịch tại các xã ven biển. Đồng thời, địa phương sẽ quy hoạch, phát triển đảo Cù Lao Mái Nhà trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thân thiện, an toàn.

"Trước mắt địa phương sẽ tích cực tuyên truyền và khuyến cáo khách du lịch khi tham quan đảo phải đảm bảo các yếu tố an toàn cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường để duy trì được sự hoang sơ và thơ mộng của hòn đảo" - ông Hoàng cho hay.

Cát trắng, nước biển xanh như ngọc bích đã làm mê mẩn nhiều du khách - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cát trắng, nước biển xanh như ngọc bích đã làm mê mẩn nhiều du khách - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Những hang động tự nhiên nằm ở bãi trước của hòn đảo Cù Lao Mái Nhà - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Những hang động tự nhiên nằm ở bãi trước của hòn đảo Cù Lao Mái Nhà - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Du khách rất thích thú khi trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo này - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Du khách rất thích thú khi trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo này - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ở bãi sau của hòn đảo này lại mang vẻ đẹp hoang sơ của những bãi đá lớn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ở bãi sau của hòn đảo này lại mang vẻ đẹp hoang sơ của những bãi đá lớn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đường đi lên những vách núi đá trên đảo cũng vô cùng hoang sơ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đường đi lên những vách núi đá trên đảo cũng vô cùng hoang sơ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Không chỉ du khách trong nước mà du khách quốc tế cũng rất ưa thích vẻ hoang sơ, thơ mộng của hòn đảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Không chỉ du khách trong nước mà du khách quốc tế cũng rất ưa thích vẻ hoang sơ, thơ mộng của hòn đảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Du lịch Phú Yên bùng nổ, gành Đá Đĩa hút khách tham quanDu lịch Phú Yên bùng nổ, gành Đá Đĩa hút khách tham quan

Du lịch Phú Yên bùng nổ và khởi sắc trong đầu năm rồng khi tổng thu từ khách du lịch ước đạt 192,3 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú đạt 33,6 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên