15/02/2024 12:41 GMT+7

Khách du lịch về miền Tây tăng mạnh dịp Tết

Trong 5 ngày Tết, nhiều tỉnh, thành miền Tây có hàng ngàn lượt khách đến tham quan mỗi ngày, tình hình du lịch các tỉnh có chiều hướng tăng mạnh hơn cùng kỳ.

Khu du lịch Núi Cấm mỗi ngày thu hút hàng chục ngàn lượt khách về tham quan, thưởng ngoạn, cúng viếng - Ảnh: MINH KHANG

Khu du lịch Núi Cấm mỗi ngày thu hút hàng chục ngàn lượt khách về tham quan, thưởng ngoạn, cúng viếng - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 15-2 (mùng 6), ông Đào Sĩ Tuấn - phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang - cho biết trong 7 ngày Tết, lượng khách tham quan tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan ước đạt 610.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, lượng khách lưu trú ước đạt 5.600 lượt (gồm 1.106 lượt khách quốc tế), tăng 4% so với cùng kỳ; lượng khách do các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đón ước đạt 1.433 lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ. 

Khách du lịch trải nghiệm đò chèo tại cù lao Thới Sơn, TP Mỹ Tho, Tiền Giang - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Khách du lịch trải nghiệm đò chèo tại cù lao Thới Sơn, TP Mỹ Tho, Tiền Giang - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Một số điểm du lịch tổ chức các hoạt động thu hút khách tham quan như: rừng tràm Trà Sư tổ chức buffet bánh dân gian truyền thống và trái cây kết hợp trò chơi dân gian; miễn phí vé cho trẻ em dưới 1,3m; miễn phí vé tham quan cho người trên 70 tuổi; giảm 50% vé tham quan ngành giáo dục; giảm 1 vé cho đoàn từ 10 khách trở lên…

Trong khi đó Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm cho hay từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết, khu du lịch này đã đón trên 57.100 lượt khách, giảm 5-7 % tùy theo ngày.

Còn Tiền Giang từ ngày 7 đến 14-2 (28 Tết đến mùng 5 Tết) đã đón được 123.864 lượt khách du lịch, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 12.461 lượt khách quốc tế, tăng 122% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu trực tiếp từ hoạt động du lịch đạt 93,4 tỉ đồng, tăng 67% so cùng kỳ năm 2023.

Du khách chụp hình lưu niệm tại đất mũi Cà Mau - Ảnh: BỬU ĐẤU

Du khách chụp hình lưu niệm tại đất mũi Cà Mau - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Trần Hiếu Hùng - giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - cho biết lượng khách du lịch đến đất mũi trong dịp Tết năm nay tăng cao hơn so với cùng kỳ hằng năm.

Từ 29 Tết đến mùng 5 Tết, tổng lượng khách tham quan du lịch đến tỉnh Cà Mau đạt hơn 177.900 lượt, tăng 8,2% so với Tết năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 137 tỉ đồng. 

Núi Cấm được đông đảo giới trẻ tham quan những ngày Tết - Ảnh: MINH KHANG

Núi Cấm được đông đảo giới trẻ tham quan những ngày Tết - Ảnh: MINH KHANG

Khu du lịch mũi Cà Mau và Khai Long thu hút đông đảo du khách đến nhất với gần 40.000 lượt. Công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 70%, lượng khách quốc tế đến Cà Mau chỉ hơn 400 người, còn lại là khách nội địa, nội tỉnh.

"Ai đến Cà Mau cũng mong muốn một lần được chạm tay vào cột mốc tọa độ nơi cuối cùng của Tổ quốc nên lượng khách tập trung về các khu du lịch Mũi Cà Mau nhiều. Ngoài ra, xu hướng năm nay nhiều du khách cũng tập trung về các khu du lịch sinh thái rừng tràm do có phong cảnh thiên nhiên hữu tình. 

Lượng khách đến Cà Mau tăng nhưng cơ bản tình hình mua bán, kinh doanh du lịch vẫn ổn định, chưa ghi nhận phản hồi xấu của du khách về tình trạng chặt chém", ông Hùng nói.

Miễu Bà chúa xứ Núi Sam được du khách đổ xô về cúng Bà những ngày đầu năm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Miễu Bà chúa xứ Núi Sam được du khách đổ xô về cúng Bà những ngày đầu năm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Du lịch 6 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên một năm sau thỏa thuận hợp tácDu lịch 6 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên một năm sau thỏa thuận hợp tác

Sáu tỉnh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch sau một năm ký kết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên