15/07/2013 17:17 GMT+7

Kẻ mưu sát giám đốc Công an Khánh Hòa lãnh 23 năm tù

V.T.
V.T.

TTO - Ngày 15-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Viết Trương 23 năm tù về các tội “giết người” và “tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vật liệu nổ”.

qNvU6FUN.jpgPhóng to
Bị cáo Trương tại tòa - Ảnh: V.T.

Theo cáo trạng, năm 2005 Nguyễn Viết Trương (tên gọi khác là Nguyễn Mười; 57 tuổi; thường trú số 1/13 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM; tạm trú số 2 đường Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa) thành lập Công ty TNHH Sông Mã, trụ sở tại số 2 Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, được phép khai thác đá tận thu tại mỏ đá thuộc thôn Suối Lau 2 (Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa).

Cho rằng Đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa không chịu giải quyết tranh chấp của mình với đối tác làm ăn, Trương nảy sinh ý định giết ông Khánh.

Trương tự chế mìn, kíp nổ điện đấu nối với ĐTDĐ, cài đặt ở chế độ rung. Khoảng 5g sáng 30-7-2012, Trương đến trước nhà ông Khánh ở số 54 Phan Chu Trinh (phường Vạn Thạnh, Nha Trang), đặt mìn tự tạo lên hộp panô của cửa hiệu thời trang ngay cửa sắt nhà ông Khánh, rồi sang khu vực sân vận động đối diện để quan sát.

Khoảng 6g15 phút cùng ngày, thấy ông Khánh từ trong nhà dắt xe máy ra, Trương dùng điện thoại kích mìn nổ. Vụ nổ làm ông Trần Ngọc Khánh bị thủng màng nhĩ cả hai tai, thương tật vĩnh viễn 41%.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trương, cơ quan điều tra thu giữ 475 kíp nổ điện và 30,4kg thuốc nổ cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Tại tòa, Trương thừa nhận hành vi đặt mìn tự chế và kích nổ tại nhà ông Khánh, nhưng nói không cố ý giết, mà chỉ nhằm “gây tiếng vang dư luận”.

Bào chữa cho Trương, luật sư Phan Tấn Hùng cho rằng trong quá trình khai thác đá ở Suối Lau, bị cáo đã bị đối tác tranh chấp, mất nhiều máy móc, tài sản. Thậm chí bị cáo còn từng bị đánh hội đồng, thương tích 12% nhưng các vụ việc trên đều chưa được giải quyết thấu đáo, các tài liệu điều tra vụ án này không đề cập. Do vậy, bị cáo đã bức xúc kéo dài.

Luật sư Hùng đề nghị Tòa xem xét, xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt, hoặc xem xét chuyển tội danh từ “giết người” sang “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên