10/08/2014 15:41 GMT+7

Kẻ cướp đâm chết thai phụ lãnh án tử hình

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Thấy kẻ cướp gí dao vào mình, chị Trần Thị Thơm (24 tuổi, đang mang thai được 14 tuần) kêu la liền bị Sơn đâm dao vào ngực khiến chị tử vong.

Phan Văn Sơn tại phiên tòa - Ảnh: Trường Trung

Ngày 10-8, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người cướp của gây rúng động xảy ra trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Ngày 10-8, Rất đông người dân sống trong khu vực và công nhân các khu công nghiệp tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã đến theo dõi phiên tòa lưu động của TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án giết người cướp tài sản gây rúng động dư luận trên địa bàn.

Theo cáo trạng, vào trưa 17-6, do cần 3 triệu đồng để trả nợ nên Phan Văn Sơn (28 tuổi, trú thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam làm công nhân một nhà máy ở KCN Hòa Khánh) mượn xe của người thân đi mượn tiền.

Khi đến dãy trọ trên đường  Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, Sơn thấy chị Trần Thị Thơm (24 tuổi, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) đang ở nhà một mình nên nảy sinh ý định trộm cướp.

Để thực hiện hành vi của mình, Sơn đi mua dao rồi đến khu vực trọ chị Thơm theo dõi.

Khi thấy vắng người, Sơn cầm dao đe dọa chị Thơm đồng thời yêu cầu chị Thơm đưa tiền. Khi chị Thơm la lớn, Sơn dùng dao đâm vào ngực khiến chị tử vong ngay tại chỗ (chị Thơm đang mang thai 14 tuần tuổi).

Lúc này anh Bùi Đăng Toàn (25 tuổi, trú thôn Bình Trúc 1, xã Bình Sa, cùng huyện Thăng Bình, Quảng Nam) ở cùng dãy trọ với chị Thơm phát hiện sự việc liền bị Sơn dùng dao đe dọa và đâm hai nhát ở ngực trái.

Anh Toàn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi, thương tích 48%. Bản thân Sơn sau khi gây án liền thuê xe taxi về quê trốn và bị bắt ngay ngày hôm sau.

Hội đồng xét xử cho rằng hành động của Sơn không phải là bộc phát mà quyết tâm cướp bằng được tài sản. Bằng chứng là Sơn đã chủ động đi mua dao và đứng quan sát rất lâu trước khi khống chế, yêu cầu chị Thơm đưa tiền.

Sơn phạm tội "giết người" thuộc trường hợp giết nhiều người; giết người mà liền trước hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác.

Hành động của Sơn là cực kỳ tàn ác, gây rúng động dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố. Ngoài ra, Sơn còn phạm tội Cướp tài sản thuộc trường hợp sử dụng hung khí.

Cho rằng cả hai hành vi phạm tội của Sơn đều gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cần phải bị loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội, hội đồng xét xử đã án tử hình đối với Sơn về hai tội danh giết người và cướp tài sản, đồng thời buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 110 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa - Ảnh: Trường Trung
Gia đình nạn nhân thẫn thờ tại phiên tòa - Ảnh: Trường Trung
TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên