14/04/2024 09:16 GMT+7

Iran sử dụng vũ khí gì để tấn công Israel?

Giới quan sát nhận định Iran đã sử dụng các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (drone) trong các chương trình vũ khí mà phương Tây vốn lo ngại từ lâu để không kích Israel vào rạng sáng 14-4.

Các vệt sáng trên bầu trời Jerusalem sau khi Iran phóng loạt tên lửa và drone về phía Israel vào rạng sáng 14-4 - Ảnh: REUTERS

Các vệt sáng trên bầu trời Jerusalem sau khi Iran phóng loạt tên lửa và drone về phía Israel vào rạng sáng 14-4 - Ảnh: REUTERS

Đài CNBC dẫn lời chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết tính đến 7h30 (theo giờ Việt Nam), hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái (drone), cùng một số tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đã được khai hỏa từ Iran bay về phía Israel trong vài giờ qua.

Chuẩn đô đốc Hagari thông báo phần lớn các tên lửa và drone đều bị đánh chặn nhờ sự giúp đỡ từ các đồng minh của Israel.

Nhà sản xuất vũ khí lớn

Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) ước tính Iran được trang bị nhiều tên lửa nhất trong khu vực.

Theo thông tin từ kênh truyền hình Channel 12 (Israel), các tên lửa đạn đạo phóng từ phía Iran chỉ mất vỏn vẹn 12 phút để đến được Israel. Trong khi các tên lửa hành trình sẽ mất hai giờ, drone mất 9 giờ để đi từ Iran đến Israel.

Trước đó ít lâu, Hãng thông tấn ISNA (Iran) đã công bố hình ảnh chín tên lửa đạn đạo mà họ cho rằng có thể vươn đến Israel.

Trong đó gồm tên lửa hai tầng Sejil có khả năng bay với tốc độ 17.000 km/h, tầm bay đạt 2.500km, tên lửa Kheibar với tầm bay 2.000km, tên lửa Haj Qasem có tầm bắn 1.400km, mang theo đầu đạn trọng lượng 50kg.

Báo Almayadeen (Ả Rập) thông tin Sejil là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng, có độ chính xác cao và có thể mang theo 500kg thuốc nổ.

Hồi tháng 2, báo Asharq Al-Awsat đưa tin phía Iran công bố hệ thống phòng không mới với hệ thống tên lửa đạn đạo Arman và hệ thống phòng không tầm thấp Azarakhsh.

Thông báo của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia Mỹ cảnh báo ngành công nghiệp vũ khí của Tehran đang phát triển một cách chóng mặt, biến nước này thành nhà cung cấp vũ khí mới nổi trên toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Mohammas Reza Ashtiani, tiết lộ hệ thống tên lửa Arman có thể đối đầu với sáu mục tiêu cùng một lúc ở khoảng cách từ 120 - 180km. Trong khi đó, hệ thống phòng không Azarakhsh có thể xác định và tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 50km.

Về các drone, Hãng thông tấn IRNA (Iran) ghi nhận một số chiếc drone Shahed-136 bay qua bầu trời Iran rạng sáng 14-4. Đáng chú ý, Shahed là một chủ đề nhạy cảm trong cuộc chiến Ukraine. Phương Tây không ít lần cáo buộc Iran bán Shahed cho Nga dùng tại Ukraine.

Ông Amos Yadlin, một tướng đã nghỉ hưu của Israel, nói với kênh Channel 12 rằng mỗi chiếc drone của Iran được trang bị 20kg chất nổ.

Một tên lửa được phóng trong cuộc tập trận quân sự ở Isfahan, Iran, ngày 28-10-2023 - Ảnh: Quân đội Iran/WANA/REUTERS

Một tên lửa được phóng trong cuộc tập trận quân sự ở Isfahan, Iran, ngày 28-10-2023 - Ảnh: Quân đội Iran/WANA/REUTERS

Đài CNN đưa tin hai quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông đã đánh chặn một số drone của Iran nhằm vào Israel vào rạng sáng 14-4. Tuy nhiên nguồn tin này không nói rõ các drone bị đánh chặn thuộc loại nào, bị bắn hạ như thế nào và ở đâu.

Trước tình hình căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower sẽ gia nhập cùng tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang hiện diện ở phía Đông Địa Trung Hải, gần Israel từ ngày 14-10-2023.

Israel đối mặt ra sao?

Đài ABC News nhận xét Israel sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng nhắm đến các tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên với cuộc tấn công quy mô lớn, triển khai nhiều drone và tên lửa như chiến dịch mà Iran phát động vào rạng sáng 14-4 có khả năng sẽ nhấn chìm Israel trong biển lửa.

"Máy bay của chúng tôi vẫn đang ở trên không để đánh chặn các mục tiêu và chúng tôi sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa sẽ đến với Israel. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần làm để bảo vệ nhà nước Israel", người phát ngôn IDF Hagari tuyên bố.

Hệ thống Vòm sắt của Israel đã tiến hành các cuộc đánh chặn ở một số địa điểm. Còi báo động vang lên nhiều nơi ở Israel khi hệ thống phòng không được kích hoạt.

Các vụ đánh chặn được quan sát thấy từ nhiều khu vực của Israel bao gồm TP Safed, vùng Hanaton, khu vực gần Modi'in-Maccabim-Re'ut, Nazareth và cao nguyên Golan.

Ngoài ra khu vực Beersheba, Biển Chết và Hebron ở Bờ Tây, cùng với cao nguyên Golan ở biên giới với Syria đã báo cáo về một số vụ nổ.

Thủ tướng Israel nói gì sau khi bị Iran tấn công?Thủ tướng Israel nói gì sau khi bị Iran tấn công?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi Iran tấn công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên