05/06/2023 07:34 GMT+7

Ibrahimovic giải nghệ, nói lời chia tay đầy xúc động

Ngôi sao người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 41, sau trận đấu cuối cùng cho AC Milan ở Serie A rạng sáng 5-6.

Ibrahimovic giải nghệ, nói lời chia tay đầy xúc động - Ảnh 1.

Ibrahimovic đã khiến nhiều đồng đội và khán giả rơi nước mắt khi anh tuyên bố giải nghệ - Ảnh: Getty

Xuất hiện trước đám đông người hâm mộ ở San Siro, Ibrahimovic cho biết: "Tôi nói lời chia tay với bóng đá chứ không phải với các bạn. Có quá nhiều cảm xúc đối với tôi trong lúc này. 

Lần đầu tiên tôi đến, các bạn đã cho tôi hạnh phúc, lần thứ hai các bạn đã cho tôi tình yêu. Các bạn đã chào đón tôi với vòng tay rộng mở. Nó khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi sẽ là một Milanista cho đến hết đời". 

Ibrahimovic (41 tuổi) đã ghi 511 bàn thắng cho các câu lạc bộ bao gồm Paris St-Germain, Manchester United, AC Milan, Inter Milan. 

Anh cũng giành chức vô địch ở bốn giải đấu lớn nhất châu Âu là Premier League, La Liga, Serie A và Ligue 1.

Ibrahimovic: "Bóng đá đã cho tôi tất cả"

Năm 2018, Ibrahimovic bất ngờ chuyển sang Mỹ thi đấu cho LA Galaxy hai mùa giải với 58 trận ra sân và ghi 53 bàn thắng. Sau đó tiền đạo này trở lại AC Milan năm 2020 và thi đấu từ đó cho đến nay.

Trong lần quay trở lại này, Ibrahimovic dù đã lớn tuổi nhưng vẫn chơi rất ấn tượng. Anh cùng với AC Milan đăng quang chức vô địch Serie A mùa giải 2021-2022. 

Nhưng ở mùa giải này do liên tiếp bị chấn thương và không còn giữ được phong độ đỉnh cao nên Ibrahimovic chỉ đá có 4 trận, ghi 1 bàn thắng. Cuối cùng Ibrahimovic đã quyết định đây là thời điểm thích hợp để dừng lại. 

Đến thời điểm khi chia tay, Ibrahimovic đã giành được 34 danh hiệu và 11 lần được đề cử tranh giải Quả bóng vàng châu Âu

Ngoài ra trong màu áo đội tuyển Thụy Điển, tiền đạo này cũng trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại với 62 bàn thắng sau 122 trận. Anh tuyên bố chia tay tuyển Thụy Điển sau Euro 2016. Sau đó, anh trở lại vào năm 2021 nhưng không gặt hái được thành công.

Ibrahimovic cho biết: "Tôi từng sợ hãi khi các nhà báo hỏi về tương lai của tôi. Nhưng bây giờ tôi có thể chấp nhận điều đó. Và tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống mới. 

Tôi đã làm điều này cả đời. Bóng đá đã biến tôi thành một người đàn ông. Nó cho phép tôi biết những người mà nếu không đá bóng thì tôi sẽ không bao giờ biết. Tôi đã đi khắp thế giới nhờ bóng đá". 

Ibrahimovic giúp tuyển Thụy Điển thăng hoaIbrahimovic giúp tuyển Thụy Điển thăng hoa

TTO - 5 năm trước, Ibrahimovic cúi đầu rời Euro 2016 mà không ghi nổi bàn thắng nào, còn tuyển Thụy Điển bị loại ngay từ vòng bảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên