01/02/2024 07:30 GMT+7

Houthi lại tấn công tàu chiến Mỹ, suýt bắn máy bay

Houthi tiếp tục tấn công tàu thương mại Mỹ ở vịnh Aden, trong khi đó Washington cho biết đã tiêu diệt một tên lửa chuẩn bị bắn vào máy bay của nước này.

Máy bay chiến đấu Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngày 12-1 trong chiến dịch chống Houthi ở Biển Đỏ - Ảnh: AFP

Máy bay chiến đấu Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngày 12-1 trong chiến dịch chống Houthi ở Biển Đỏ - Ảnh: AFP

Tàu Mỹ lại bị tấn công bất chấp các nỗ lực của Washington và đồng minh nhằm làm suy giảm năng lực của nhóm phiến quân Houthi.

Tuy nhiên, Houthi ngày 31-1 tuyên bố nhóm này thực hiện cuộc tấn công nhắm vào một "tàu thương mại Mỹ" ở vịnh Aden. Người phát ngôn quân đội Houthi Yahya Sarea nói rằng mục tiêu của họ là tàu container mang cờ Liberia KOI được điều hành bởi Công ty Oceonix Services có trụ sở tại Anh.

Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh xác định một tàu thương mại đã báo cáo về một vụ nổ ở mạn phải sau khi bị tấn công bằng tên lửa khi đang di chuyển cách bờ Yemen ở vịnh Aden 69 hải lý về phía tây nam.

"Một tên lửa đã được bắn từ quận Dimnat Khadir, tỉnh Taiz, Yemen", Hãng tin Reuters dẫn lời Công ty Ambrey cho biết, tuy nhiên không nói rõ đó có phải là tàu KOI hay không.

Sau khi nổ ra xung đột Israel - Hamas cuối năm ngoái, nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn kiểm soát phần lớn Yemen đã tấn công tàu thương mại bằng tên lửa và thiết bị không người lái gây gián đoạn tuyến vận tải biển qua Biển Đỏ.

Vài giờ trước vụ tấn công, Houthi cũng bắn tên lửa vào tàu khu trục Gravely của hải quân Mỹ. Theo Đài CNN, tên lửa chỉ cách tàu Gravely chưa đến 1,6km trước khi bị bắn hạ.

Cùng lúc, quân đội Mỹ xác nhận đã tấn công phủ đầu một tên lửa của Houthi sắp tấn công máy bay Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết "đã tấn công và phá hủy một tên lửa đất đối không mà Houthi sắp phóng" sau khi xác định rằng nó "là mối đe dọa sắp xảy ra đối với máy bay Mỹ". CENTCOM không xác định loại máy bay bị đe dọa hoặc địa điểm chính xác của cuộc tấn công, chỉ nói rằng nó diễn ra ở "các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen".

Trước đó, Đài Al-Masirah do Houthi điều hành cho biết máy bay Mỹ và Anh đã nhắm mục tiêu vào thành phố Saada phía bắc Yemen nhưng không nói rõ mục tiêu hay thông tin về thiệt hại hoặc thương vong.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh bàn về nguy cơ ở Trung Đông

Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp người đồng cấp Anh Grant Shapps tại Lầu Năm Góc ngày 31-1, giờ địa phương.

Các vấn đề được thảo luận bao gồm "các cuộc tấn công leo thang của các nhóm dân quân liên kết với Iran nhằm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông" và "các cuộc tấn công bất hợp pháp của Houthi nhằm vào hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ", cũng như hỗ trợ nhân đạo cho Gaza và hỗ trợ cho Ukraine.

Houthi tuyên bố vẫn tấn công tàu Mỹ, Anh, EU tính đưa tàu chiến tới Biển ĐỏHouthi tuyên bố vẫn tấn công tàu Mỹ, Anh, EU tính đưa tàu chiến tới Biển Đỏ

Houthi tuyên bố tiếp tục tấn công tàu của Mỹ và Anh ở Biển Đỏ nhằm tự vệ, làm dấy lên lo ngại tuyến đường thương mại thế giới qua khu vực này sẽ bị gián đoạn lâu dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên