16/10/2023 16:30 GMT+7

Hơn 1 triệu người phải di tản ở Dải Gaza, số con tin tăng lên 199

Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) cho biết tình hình đang vượt quá khả năng lo liệu của họ, từ không gian trú ẩn, thức ăn, nước uống cho tới hỗ trợ tâm lý cho người dân ở Dải Gaza.

Người Palestine mua bánh mì ở thành phố Gaza, ngày 16-10 - Ảnh: AFP

Người Palestine mua bánh mì ở thành phố Gaza, ngày 16-10 - Ảnh: AFP

Theo báo cáo ngày 16-10 của UNRWA, hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp Gaza không có điện khiến các dịch vụ quan trọng như y tế, nước và vệ sinh cũng đình trệ, đồng thời làm mất an ninh lương thực. Người dân trên khắp Dải Gaza không có nước sạch để dùng.

Hơn 1 triệu người, tức khoảng một nửa dân số ở Gaza, đã phải di tản. Khoảng hơn 600.000 người đã di tản theo hướng xuống phía nam, trải từ khu vực trung tâm đến các thành phố Khan Yunis và Rafah.

Trong đó, gần 400.000 người đang ở trong các cơ sở của UNRWA, vượt quá khả năng lo liệu của cơ quan này, từ không gian trú ẩn, thức ăn, nước uống cho tới hỗ trợ tâm lý.

"Số người thiệt mạng đang gia tăng. Không có đủ túi đựng xác cho người chết ở Dải Gaza", báo cáo của UNRWA cho hay.

14 nhân viên UNRWA đã thiệt mạng, nhưng "thực tế có thể cao hơn". Cơ sở của UNRWA cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Israel.

Ngoài ra cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã "cử một nhóm tiền trạm đến Ai Cập để chuẩn bị cho việc mở hành lang nhân đạo, đưa hàng viện trợ vào trong Dải Gaza".

Cùng ngày quân đội Israel tuyên bố Hamas đã bắt cóc 199 con tin kể từ cuộc tấn công ngày 7-10, bao gồm người Israel và người nước ngoài.

"Nỗ lực giải cứu con tin là ưu tiên hàng đầu", người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari khẳng định, "Quân đội Israel đang làm việc ngày đêm để đưa họ quay về".

Theo số liệu từ các quan chức của cả hai bên, ít nhất 1.400 người đã thiệt mạng ở Israel và 2.750 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa vào Gaza.

Israel phủ nhận đạt thỏa thuận ngừng bắn ở miền nam Dải GazaIsrael phủ nhận đạt thỏa thuận ngừng bắn ở miền nam Dải Gaza

Hai nguồn tin an ninh Ai Cập nói với Hãng tin Reuters rằng Ai Cập, Israel và Mỹ đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ở miền nam Dải Gaza, bắt đầu từ 13h ngày 16-10 giờ Việt Nam. Tuy nhiên, Israel đã phủ nhận thông tin này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên