12/12/2023 09:10 GMT+7

Hành trình phát triển của Pharmacity luôn có các nhà đầu tư đồng hành

Thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam được đánh giá là năng động và có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu trên thế giới. Chỉ trong vài năm trở lại đây, thị trường này đã trở nên chuyên nghiệp, minh bạch và cạnh tranh hơn.

Hành trình phát triển của Pharmacity luôn có các nhà đầu tư đồng hành- Ảnh 1.

Pharmacity đã và đang nỗ lực phát triển trên hành trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của mọi gia đình Việt Nam

Theo khảo sát của tổ chức IQVIA Institute, Việt Nam là một trong 17 quốc gia có mức tăng trưởng tiêu dùng dược phẩm cao nhất thế giới. Doanh thu từ dược phẩm dự kiến đạt 7,51 tỉ USD vào năm 2025, chiếm 1,78% GDP và 32,2% chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm CAGR trong giai đoạn 2020-2025 là 8%.

Sự tăng trưởng ấn tượng và triển vọng đầy hứa hẹn của ngành bán lẻ dược phẩm chính là những yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cơ hội tham gia "rót vốn" vào ngành này sẽ đem lại cho họ "lợi ích nhân đôi" khi vừa đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe cộng đồng, vừa mang lại hiệu quả đầu tư cho chính mình.

Pharmacity tự hào là một trong những đơn vị đóng góp cho các bước tăng trưởng này. Với sứ mệnh mang đến những dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe chất lượng cao dành cho các gia đình Việt Nam, công ty vẫn đang nỗ lực từng bước để góp phần "hiện đại hóa" ngành dược cũng như mang đến các trải nghiệm tiêu dùng tốt nhất, từ đó tăng cường mở rộng và phát triển hơn nữa!

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Pharmacity đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Họ đặt niềm tin vào nguồn nhân lực tài năng (với gần 4.000 dược sĩ được đào tạo chuyên môn) và tiềm năng phát triển của chuỗi nhà thuốc.

Hành trình phát triển của Pharmacity luôn có các nhà đầu tư đồng hành- Ảnh 2.

Đội ngũ dược sĩ chuyên môn luôn tận tâm phục vụ khách hàng

Trong suốt hành trình vừa qua, các nhà đầu tư vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ Hội đồng quản trị cùng đội ngũ Ban lãnh đạo của Pharmacity. Một trong những hành động rõ ràng nhất là quyết định bổ nhiệm Ông Deepanshu Madan - thành viên từ một cổ đông lớn của công ty trở thành Tổng Giám đốc.

Sau khi tiếp nhận vai trò mới, ông Deepanshu chia sẻ: "Trong quá trình làm việc, tôi đã từng cộng tác với một số công ty dược phẩm và chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Ấn Độ và Trung Quốc. Tôi đánh giá Việt Nam là một thị trường có nhiều cơ hội phát triển và Pharmacity là một trong những công ty có tiềm năng nhất!"

Ông Chris Freund, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Mekong Capital, Quản lý đầu tư của Mekong Enterprise Fund III, một trong những cổ đông của Pharmacity cũng đồng tình với quan điểm của ông Deepanshu: "Hệ thống nhà thuốc phủ rộng trên toàn quốc và uy tín về chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Pharmacity.

Đặc biệt khi công ty đã tìm ra được những cách thức mới để đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam về thuốc và thực phẩm chức năng".

Bà Chaerhan Chun - Giám đốc điều hành của SK Group cũng cho biết thêm: "Pharmacity là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam và cũng là đơn vị luôn chủ động đem đến các sản phẩm cũng như trải nghiệm mua hàng hiện đại, mới mẻ cho người tiêu dùng trên toàn quốc. Chúng tôi tự hào khi được đồng hành và hỗ trợ công ty bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo".

Trong tương lai, Pharmacity sẽ tiếp tục phát triển với mục tiêu góp phần hiện đại hóa ngành dược cũng như bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của mọi gia đình Việt Nam. Và mong rằng hành trình đó sẽ luôn có sự đồng hành từ các nhà đầu tư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên