25/12/2023 14:18 GMT+7

Hàn Quốc mở chiến dịch càn quét tội phạm gen Z

Trong những tháng gần đây, cảnh sát Hàn Quốc đã trấn áp hàng loạt tội phạm có tổ chức. Theo thông báo của chính quyền, phần lớn người bị bắt giữ thuộc thế hệ Z hoặc millennials.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) của Hàn Quốc càn quét tội phạm trẻ tuổi - Ảnh: Business Insider

Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) của Hàn Quốc càn quét tội phạm trẻ tuổi - Ảnh: Business Insider

Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) của Hàn Quốc cho biết 1.183 thành viên của các nhóm tội phạm có tổ chức đã bị bắt trên toàn quốc, trong khoảng thời gian từ ngày 7-8 đến 16-12, The Korea Herald đưa tin.

Theo báo cáo, 888 người trong số những tội phạm bị bắt có độ tuổi dưới 30 và tập trung vào các hoạt động tội phạm phi truyền thống. Số lượng băng đảng với các thành viên trẻ tuổi tăng 57,8% so với cuộc trấn áp được tiến hành trong nửa đầu năm nay.

Những người thực thi pháp luật cho biết bản chất tội phạm của tội phạm trẻ tuổi đã thay đổi so với thế hệ cũ. Có nhiều trường hợp cờ bạc trực tuyến và lừa đảo hơn.

Cảnh sát công bố gần 40% tội danh liên quan đến "các hoạt động bất hợp pháp phức tạp hoặc liên quan đến loại hình kinh doanh", chẳng hạn như điều hành các trang web cờ bạc trực tuyến và lừa đảo bằng giọng nói, trong khi chỉ hơn 21% mắc tội tống tiền và bạo lực.

Đầu tháng này, Văn phòng Công tố tối cao đã tổ chức một hội thảo cho 60 công tố viên và điều tra viên trên cả nước để thảo luận về cách đối phó với thế hệ tội phạm tiếp theo.

Hội thảo cho thấy các băng đảng xã hội đen trẻ giờ đây "hợp lực dựa trên lợi nhuận, thay vì dựa trên phe phái như trước đây", đề xuất "các cơ quan chức năng cần thiết lập lại ý nghĩa của các nhóm tội phạm có tổ chức và tìm cách ứng phó".

Theo người phát ngôn của NPA, cơ quan này sẽ "tăng cường hệ thống trấn áp băng đảng để thiết lập một hệ thống ứng phó tội phạm hiệu quả hơn, tập trung khả năng điều tra vào các hình thức tội phạm có tổ chức khác nhau và vào các băng đảng xã hội đen thế hệ Z và millennials (thế hệ được sinh từ năm 1981-1996)".

Trong cuộc trấn áp mới nhất, chính quyền phát hiện 45 băng đảng xã hội đen trẻ tuổi đã thành lập một băng nhóm mới, sau khi bất hòa với các thành viên từ phe phái hiện có. Những băng đảng này thậm chí chia sẻ thông tin và tương tác với nhau bất kể phe phái, đồng thời tổ chức tiệc giữa các phe rồi đăng tải trên Instagram.

Xã hội đen trẻ tuổi tổ chức tiệc giữa các phe rồi đăng tải trên Instagram - Ảnh: Korea Herald

Xã hội đen trẻ tuổi tổ chức tiệc giữa các phe rồi đăng tải trên Instagram - Ảnh: Korea Herald

Theo Chỉ số Tội phạm có tổ chức (Organized Crime Index) - nơi cung cấp số liệu về tội phạm có tổ chức trên khắp thế giới, chính quyền Hàn Quốc đã nỗ lực loại bỏ "tất cả các nhóm kiểu mafia" khỏi đất nước kể từ những năm 1990, "một số ít tổ chức còn lại đều nhỏ và không kiểm soát các vùng lãnh thổ hoặc tham gia vào bạo lực mạnh mẽ".

Trang này nói thêm rằng trong khi đó, các tổ chức tội phạm nước ngoài như Hội Tam Hoàng của Trung Quốc, Yakuza Nhật Bản và các băng đảng mafia Nga đều đóng vai trò nhất định ở thị trường tội phạm tại Hàn Quốc.

Báo động tình trạng lên mạng rủ nhau làm liềuBáo động tình trạng lên mạng rủ nhau làm liều

Nhiều vụ cướp ngân hàng táo tợn gần đây đều do những người quen nhau qua mạng xã hội và tham gia nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Những người làm liều đều bị bắt nhanh chóng, phải trả giá sau song sắt, nhưng hội nhóm vẫn còn nguyên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên