28/11/2023 15:29 GMT+7

Hàn Quốc dự kiến tiếp nhận khoảng 165.000 lao động nhập cư phổ thông

Hàn Quốc sẽ tiếp nhận 165.000 lao động nhập cư vào năm tới theo thị thực E-9 diện lao động phổ thông, bổ sung cho các ngành đang thiếu nhân lực.

Công nhân nhập cư lên chiếc xe buýt trước sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: yna.co.kr

Công nhân nhập cư lên chiếc xe buýt trước sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: yna.co.kr

Đây là số lao động nhập cư không chuyên cao nhất từ trước tới nay mà Hàn Quốc dự định tiếp nhận trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu nhân công ngày càng tăng ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề.

Thông báo ngày 27/11 của Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này cũng sẽ mở rộng các ngành nghề mà lao động nước ngoài có thể đến nước này làm việc với thị thực E-9 diện lao động phổ thông, theo đó bổ sung lĩnh vực nhà hàng, khai thác mỏ và lâm nghiệp.

Tính theo ngành, lĩnh vực sản xuất sẽ tiếp nhận số lượng lớn nhất người mang thị thực E-9 là 95.000 người, tiếp đó là 16.000 người làm trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi, 13.000 làm trong ngành dịch vụ, 10.000 người cho ngành ngư nghiệp, 6.000 người cho ngành xây dựng và 5.000 người cho ngành đóng tàu. 20.000 người còn lại sẽ được phân bố bất kể ngành nào.

Thị thực E-9 được cấp cho lao động nhập cư làm các công việc không đòi hỏi người lao động phải có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo đặc biệt. Số lao động nhập cư vào Hàn Quốc bằng thị thực E-9 tăng đều đặn trong những năm gần đây, từ 52.000 người vào năm 2021 và 69.000 người vào năm 2022 lên 120.000 năm nay./.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên