09/03/2024 08:34 GMT+7

Hạn chế bê tông hóa ở công viên sinh thái Thanh Đa

Bạn đọc bàn luận phương án tối ưu để tiếp cận công viên sinh thái Thanh Đa trong tương lai bằng cáp treo hay xây cầu, hạn chế tối đa bê tông hóa.

Đồ họa: TUẤN ANH

Đồ họa: TUẤN ANH

Mở kết nối các nơi về Thanh Đa bằng buýt sông, di chuyển bên trong bằng xe buýt điện sẽ khiến Thanh Đa thành điểm đến rất thú vị.
Bạn đọc Huy Nguyễn

Tại hội thảo phát triển không gian, chức năng dọc hành lang sông Sài Gòn theo kinh nghiệm của Pháp về sông Seine, có nhiều ý tưởng biến bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thành công viên sinh thái.

Đông đảo bạn đọc ủng hộ ý tưởng này và cùng bàn luận phương án tối ưu để tiếp cận công viên sinh thái Thanh Đa trong tương lai bằng cáp treo hay xây cầu, hạn chế tối đa bê tông hóa.

Bạn đọc Phương Thảo cho rằng: "Ý tưởng quá hay, cần nhanh chóng nghiên cứu đưa vào quy hoạch xây dựng gấp. Đây sẽ là sự độc đáo của một TP có đầy đủ từ khu đô thị hiện đại, khu công nghiệp và công nghệ cao, những cánh rừng phòng hộ và những vùng sinh thái dọc sông Sài Gòn".

"Ý kiến của chuyên gia Pháp rất phù hợp. Một công viên sinh thái không những người dân được hưởng lợi mà còn là điểm thu hút khách du lịch mang lại nguồn thu ổn định cho ngân sách TP", bạn đọc Lan Anh chia sẻ.

Theo bạn đọc Duy, "làm cáp treo là một ý tưởng hay, tạo sự khám phá và biệt lập của Thanh Đa với sự phát triển nhộn nhịp ngoài kia". Bạn than****@gmail.com có ý kiến khác: "Xây cầu sẽ nhanh chóng, thuận lợi đi lại, không phá vỡ không gian tổng thể".

Còn bạn đọc Khanh đề xuất: "Nếu chỉ làm công viên cây xanh thì khó có đủ kinh phí để đền bù và đầu tư và cũng không có đủ kinh phí để vận hành, duy trì. Vì thế nên kêu gọi nhà đầu tư hình thành công viên giải trí cỡ lớn tại bán đảo Thanh Đa kèm các mô hình vui chơi giải trí có thưởng, không phát triển khu dân cư".

Nếu thực hiện được TP sẽ vừa thêm nhiều mảng xanh rộng lớn, người dân có thêm chỗ vui chơi, thu hút du lịch lớn hơn, vừa thu hút nhà đầu tư chiến lược lớn.

Nếu thành công viên sinh thái, tiếp cận Thanh Đa bằng cáp treo tốt hơn xây cầuNếu thành công viên sinh thái, tiếp cận Thanh Đa bằng cáp treo tốt hơn xây cầu

Hiện nay, vào bán đảo Thanh Đa chỉ có lối 'độc đạo' là cầu Kinh. Vì vậy, nếu ý tưởng biến Thanh Đa thành công viên sinh thái thì phương án tiếp cận bằng cáp treo được cho là tối ưu hơn xây cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên