04/03/2024 14:35 GMT+7

Thực trạng bán đảo Thanh Đa được đề xuất thành công viên

Bán đảo Thanh Đa ở vị trí đắc địa, cây cối xanh um, có sông Sài Gòn bao quanh nên được nhiều người ví von là “viên ngọc xanh”. Thế nhưng hiện nay bán đảo này vẫn còn hoang sơ, chưa được phát triển xứng tầm.

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), góc nhìn từ TP Thủ Đức - Ảnh: CHÂU TUẤN

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM), góc nhìn từ TP Thủ Đức - Ảnh: CHÂU TUẤN

Câu chuyện về bán đảo Thanh Đa một lần nữa lại nóng lên, khi các chuyên gia Pháp đề xuất biến bán đảo này thành một khu vực sinh thái.

Bán đảo Thanh Đa (hay còn gọi là bán đảo Bình Quới ở quận Bình Thạnh) có diện tích khoảng 426,9ha, cách trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 6,5km và có hơn 16.600 người dân đang sinh sống. 

Bán đảo này là khu vực còn có quỹ đất trống lớn, hệ sinh thái tốt, cây cối um tùm và có khả năng đầu tư phát triển mạnh về du lịch sinh thái.

Toàn cảnh khu bán đảo Thanh Đa được đề xuất thành công viên

Thuận lợi là thế nhưng đến nay phần lớn diện tích của bán đảo Thanh Đa vẫn là đất nông nghiệp, hoang hóa, chưa phát triển được tiềm năng vốn có.

Chính vì lẽ đó, việc quy hoạch phát triển bán đảo này luôn là vấn đề quan trọng, được đông đảo người dân TP.HCM cùng các chuyên gia trong và ngoài nước quan tâm sâu sắc.

Đề xuất của chuyên gia tư vấn biến bán đảo Thanh Đa thành công viên sinh thái rất được ủng hộ, với kỳ vọng biến "viên ngọc xanh" này trở thành điểm nhấn đẹp và xanh giữa lòng Sài Gòn.

Một số hình ảnh về bán đảo Thanh Đa hiện nay:

Hiện nay khu vực sầm uất nhất trên bán đảo Thanh Đa là các dãy chung cư lâu năm được bao bọc bởi bờ kè, cột đá. Góc nhìn từ trung tâm TP.HCM 

Hiện nay khu vực sầm uất nhất trên bán đảo Thanh Đa là các dãy chung cư lâu năm được bao bọc bởi bờ kè, cột đá. Góc nhìn từ trung tâm TP.HCM

Cầu Kinh (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) chính là lối “độc đạo” để vào bán đảo này 

Cầu Kinh (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) chính là lối “độc đạo” để vào bán đảo này

Khi chạy sâu vào trong (theo đường Bình Quới), nhiều người sẽ bị bất ngờ bởi khung cảnh vắng dần. Khu vực phía trong bán đảo phần lớn là các ao nước, đầm lầy còn hoang sơ 

Khi chạy sâu vào trong (theo đường Bình Quới), nhiều người sẽ bị bất ngờ bởi khung cảnh vắng dần. Khu vực phía trong bán đảo phần lớn là các ao nước, đầm lầy còn hoang sơ

Thanh Đa còn những khu vực rất hoang sơ, thậm chí không có lối vào, chỉ được nhìn thấy khi đi bằng đường thủy 

Thanh Đa còn những khu vực rất hoang sơ, thậm chí không có lối vào, chỉ được nhìn thấy khi đi bằng đường thủy

Khung cảnh đối lập tại bán đảo Thanh Đa cây cối um tùm và phía bên kia bờ sông là khu Thảo Điền, An Phú, Vinhomes sầm uất, nhà cửa cao tầng

Khung cảnh đối lập tại bán đảo Thanh Đa cây cối um tùm và phía bên kia bờ sông là khu Thảo Điền, An Phú, Vinhomes sầm uất, nhà cửa cao tầng

Góc phải ảnh là cụm cảng ICD (Thủ Đức) tiếp giáp mặt sông với bán đảo Thanh Đa 

Góc phải ảnh là cụm cảng ICD (Thủ Đức) tiếp giáp mặt sông với bán đảo Thanh Đa

Theo người dân Thanh Đa, họ đã từng nghe nhiều lần về quy hoạch xây dựng lại bán đảo này, thế nhưng đến nay điều đó vẫn nằm trên giấy, người dân vẫn sống với quang cảnh không khác gì nông thôn 

Theo người dân Thanh Đa, họ đã từng nghe nhiều lần về quy hoạch xây dựng lại bán đảo này, thế nhưng đến nay điều đó vẫn nằm trên giấy, người dân vẫn sống với quang cảnh không khác gì nông thôn

Nhiều khu vực tại Thanh Đa vẫn là đồng cỏ trơ trọi, đầm lầy um tùm cây cối. Đặc biệt bờ sông phía cuối bán đảo này là một vùng quê yên ắng 

Nhiều khu vực tại Thanh Đa vẫn là đồng cỏ trơ trọi, đầm lầy um tùm cây cối. Đặc biệt bờ sông phía cuối bán đảo này là một vùng quê yên ắng

Không ít người bất ngờ khi thấy các cây cầu, đường mòn rợp bóng cây xanh phía trong bán đảo Thanh Đa giống như một vùng quê xa xôi nào đó 

Không ít người bất ngờ khi thấy các cây cầu, đường mòn rợp bóng cây xanh phía trong bán đảo Thanh Đa giống như một vùng quê xa xôi nào đó

Nhìn tổng quan, bán đảo Thanh Đa có nhiều tiềm năng về kết nối giao thông. Cụ thể, thuận lợi kết nối với các khu vực như: đường Võ Nguyên Giáp, cụm cảng ICD, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về trung tâm TP, đường Phạm Văn Đồng hướng quốc lộ 13 đi Bình Dương… và đặc biệt có nhiều mặt giáp sông để phát triển đường thủy - Đồ họa: CHÂU TUẤN

Nhìn tổng quan, bán đảo Thanh Đa có nhiều tiềm năng về kết nối giao thông. Cụ thể, thuận lợi kết nối với các khu vực như: đường Võ Nguyên Giáp, cụm cảng ICD, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về trung tâm TP, đường Phạm Văn Đồng hướng quốc lộ 13 đi Bình Dương… và đặc biệt có nhiều mặt giáp sông để phát triển đường thủy - Đồ họa: CHÂU TUẤN

Phát triển Thanh Đa từ vốn có sẵn

Ngày 3-3, phóng viên Tuổi Trẻ Online trao đổi cùng các chuyên gia trong chuyến khảo sát bán đảo Thanh Đa, gồm: ông Laurent Perrin, nhà quy hoạch cấp cao của Viện Quy hoạch vùng Paris, bà Nguyễn Thị Thu Trà, giám đốc dự án chiến lược phát triển toàn diện hành lang sông Sài Gòn và bà Trần Phương Trà - giám đốc Mạng lưới Chính sách kinh tế (cùng AVSE Global).

Ông Laurent Perrin đánh giá bán đảo Thanh Đa chính là viên ngọc trong TP.HCM. Khi quy hoạch Thanh Đa chúng ta sẽ phát triển từ những điều kiện tự nhiên sẵn có và cả những thứ xung quanh nó là các con rạch nhỏ kết nối với nó, đó là phát triển rộng cái vòng cổ ngọc của Thanh Đa. Từ đó chúng ta có thể giữ được mảng xanh bên trong Thanh Đa và giá trị tiếp theo cho những khu vực xung quanh.

Các chuyên gia đi khảo sát thực tế bán đảo Thanh Đa ngày 3-3 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các chuyên gia đi khảo sát thực tế bán đảo Thanh Đa ngày 3-3


TP.HCM tổ chức thi tuyển quốc tế quy hoạch Bình Quới - Thanh Đa vào ngày 20-11TP.HCM tổ chức thi tuyển quốc tế quy hoạch Bình Quới - Thanh Đa vào ngày 20-11

Từ ngày 20-11 đến tháng 3-2024, TP.HCM sẽ tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên