10/11/2023 17:35 GMT+7

TP.HCM tổ chức thi tuyển quốc tế quy hoạch Bình Quới - Thanh Đa vào ngày 20-11

Từ ngày 20-11 đến tháng 3-2024, TP.HCM sẽ tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Trong ảnh là hướng nhìn từ cầu Kinh (nối liền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) về bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong ảnh là hướng nhìn từ cầu Kinh (nối liền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) về bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các đơn vị tham gia thi tuyển là công ty và tổ chức tư vấn thiết kế quy hoạch kiến trúc trong và ngoài nước có đủ năng lực, có uy tín hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu về Việt Nam và từng tham gia thiết kế đồ án quy hoạch trên thế giới có quy mô và tính chất tương đương.

Thi tuyển gồm 2 vòng. Vòng 1 bắt đầu từ ngày 20-11, TP sẽ thông báo rộng rãi và mời các đơn vị đăng ký tham gia. Việc xét tuyển ở vòng 1 sẽ dựa vào hồ sơ năng lực, phương pháp luận trong việc nghiên cứu ý tưởng quy hoạch, có thể hiện sơ bộ ý tưởng quy hoạch.

Từ đó, hội đồng sơ tuyển sẽ lựa chọn 5 đơn vị đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để mời tham dự vòng 2. Vòng 1 kết thúc vào ngày 5-12.

Ngày 10-12, các đơn vị sẽ thi vòng 2. Tại vòng này, các đơn vị sẽ tham gia hội nghị khởi động, được cung cấp đầy đủ thông tin về yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi và thực hiện phương án ý tưởng thiết kế từ 4-6 tuần.

Sau khi có kết quả cuộc thi, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tham mưu UBND TP xem xét, chỉ đạo lựa chọn các nội dung quan trọng để đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. TP sẽ công bố kết quả thi tuyển vào đầu tháng 3-2024.

Ban tổ chức thi tuyển gồm Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, UBND quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức và Trung tâm Thông tin quy hoạch TP.

Việc tìm kiếm ý tưởng quy hoạch bán đảo là hết sức cần thiết

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (phường 28, quận Bình Thạnh) có diện tích khoảng 426,9ha, cách trung tâm TP chỉ khoảng 6,5km (theo đường chim bay) và có khoảng 16.668 người dân đang sinh sống.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa là khu vực duy nhất còn có quỹ đất trống lớn, hệ sinh thái tốt và có khả năng đầu tư phát triển khu đô thị. Đây cũng là nơi có thuận lợi trong kết nối giao thông với các khu vực (xa lộ Hà Nội, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về trung tâm TP, đường Phạm Văn Đồng hướng đi TP Thủ Đức, quốc lộ 13 hướng đi Bình Dương… và có 3 mặt giáp sông để phát triển đường thủy).

Thuận lợi là vậy nhưng đến nay phần lớn diện tích của khu vực Thanh Đa vẫn là đất nông nghiệp, hoang hóa, chưa phát triển được thế mạnh, tiềm năng vốn có.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa cần phải trải qua việc quy hoạch và xây dựng bền bỉ hơn. Trong đó ý tưởng và phương án quy hoạch đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy việc tổ chức cuộc thi tuyển quốc tế nhằm tìm kiếm ý tưởng độc đáo, phương án quy hoạch phát triển tốt nhất, gắn kết với không gian hai bên sông Sài Gòn là hết sức cần thiết.

TP.HCM thi tuyển ý tưởng thiết kế không gian ngầm nhà ga trung tâm Bến ThànhTP.HCM thi tuyển ý tưởng thiết kế không gian ngầm nhà ga trung tâm Bến Thành

TTO - UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức tuyển chọn ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm cho khu vực nhà ga Bến Thành, quận 1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên