01/09/2023 19:51 GMT+7

Hai tàu chở hàng thứ ba và thứ tư đã rời cảng Odessa

Ngày 1-9, Phó thủ tướng Ukraine, ông Oleksandr Kubrakov, cho biết chiếc tàu chở hàng thứ ba và thứ tư đã rời cảng Odessa kể từ sau khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen bị phá vỡ.

Một số tàu chở ngũ cốc ngoài khơi Biển Đen, gần phía nam eo biển Bosphorus, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: THE GUARDIAN

Một số tàu chở ngũ cốc ngoài khơi Biển Đen, gần phía nam eo biển Bosphorus, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: THE GUARDIAN

Ngày 1-9, Phó thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết chiếc tàu chở hàng thứ ba và thứ tư đã rời cảng Odessa, chuẩn bị qua khu vực Biển Đen kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, theo Hãng tin Reuters.

Ông Kubrakov cho biết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), hai tàu chở hàng Anna Theresa và Ocean Courtesy lần lượt chở theo 56.000 tấn gang và 172.000 tấn quặng sắt cô đặc đã rời khu vực cảng nước sâu Pivdennyi, thông qua một hành lang tạm thời được mở dành cho các tàu dân sự.

Theo dữ liệu của bản đồ kỹ thuật LSEG, hai chiếc tàu trên hiện ở cách bờ hơn 10km, và đang tiếp tục hướng về phía đông nam.

Trước đó, nhà lập pháp Ukraine Oleksiy Honcharenko tại thành phố Odessa cũng đăng tải bức ảnh chụp hai con tàu trên lên kênh Telegram.

Cách đây không lâu, Ukraine công bố mở một “hành lang nhân đạo” mới dọc theo bờ biển phía tây Biển Đen, gần hai nước láng giềng Romania và Bulgaria để giải phóng các tàu hàng bị kẹt tại các cảng của nước này sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt vào tháng 2-2022.

Tháng 7 vừa qua, Nga từ chối tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen - thỏa thuận lập ra một hành lang nhân đạo, cho phép các tàu chở ngũ cốc lưu thông trên Biển Đen.

Ngay sau khi chấm dứt thỏa thuận trên, phía Matxcơva đã ngay lập tức tái phong tỏa các cảng Biển Đen của Ukraine. 

Quyết định này của Nga đã khiến thế giới rơi vào nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Theo Hãng tin Reuters, tàu Razoni được đóng vào năm 1996, dài 186m và rộng 25m, tải trọng 30.000 tấn. Lần này con tàu chở theo khoảng 26.000 tấn ngô chính là con tàu chở hàng đầu tiên rời cảng Odessa kể từ khi chiến sự nổ ra.

Tiếp đó, con tàu Joseph Schulte dài 300m, rộng 48m cũng rời cảng Odessa hôm 16-8.

Tàu ngũ cốc rời Ukraine trên Biển Đen đầy căng thẳngTàu ngũ cốc rời Ukraine trên Biển Đen đầy căng thẳng

Ngày 16-8, nhà lập pháp người Ukraine Oleksiy Honcharenko cho biết nước này đã cho tàu hàng nước ngoài đầu tiên chở ngũ cốc rời cảng Odessa ở Biển Đen sau gần một năm rưỡi mắc kẹt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên